Thủ tướng Campuchia tiêm vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19

Thạch Thông (Phóng viên THVN tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 04/03/2021 16:22 GMT+7

Vợ chồng Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Fresh News.

VTV.vn - Sau khi tiếp nhận hơn 300 ngàn liều vaccine AstraZeneca cách đây 2 ngày, hôm nay, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng phu nhân đã tiêm vaccine AstraZeneca.

AstraZeneca là lô vaccine đầu tiên mà COVAX cung cấp cho Campuchia với số lượng là 324 ngàn liều.

Ngoài Thủ tướng Hun Sen và phu nhân cũng có rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Campuchia có độ tuổi từ 60 trở lên đã đến tiêm vaccine AstraZeneca.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định: “Vaccine không phải là giải pháp duy nhất, nhưng vaccine là giải pháp chiến lược, cùng với các biện pháp y tế khác đã được đề ra. Cùng với đó, chúng ta cũng phải tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh, xét nghiệm, cách ly và điều trị… Đây chính là những biện pháp để có thể giành được chiến thắng trước dịch bệnh này”.

Cách đây hơn 1 tháng, Campuchia cũng nhận được viện trợ 600 ngàn liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc, nhưng vaccine này chỉ tiêm trong độ tuổi dưới 59.

Trong khi đó sáng nay, Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện thêm 28 người lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Bộ Y tế Campuchia bác thông tin Thủ tướng Hun Sen nhiễm COVID-19 Bộ Y tế Campuchia bác thông tin Thủ tướng Hun Sen nhiễm COVID-19

VTV.vn - Ngày 17/2, Bộ Y tế Campuchia tuyên bố những thông tin trên mạng xã hội rằng Thủ tướng Hun Sen bị nhiễm nCoV chỉ là tin giả.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước