Thủ tướng Đức bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/03/2017 13:11 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, khi ông cáo buộc Đức hành động giống như Đức Quốc xã.

Merkel đã lên án Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về việc so sánh lệnh cấm của Chính phủ Đức đối với các cuộc mít tinh của cộng đồng người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ giống "các hành động của Đức Quốc xã" và cho rằng sự so sánh này là "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Việc các thành phố lớn của Đức hủy bỏ các cuộc mít tinh của Thổ Nhĩ Kỳ, bà Merkel cho rằng, nhìn chung phía Đức không ngăn cấm các cuộc mít tinh của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cần phải đảm bảo đủ các nguyên tắc cơ bản của Đức và tôn trọng quyền của người dân Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước