Thủ tướng Đức cam kết thắt chặt luật sử dụng vũ khí sau vụ tấn công bằng dao ở Solingen

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Thứ tư, ngày 28/08/2024 06:32 GMT+7

Thủ tướng Olaf Scholz đặt một bông hồng trắng duy nhất tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Solingen (Ảnh: AFP/Getty Images)

VTV.vn - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ đẩy nhanh các quy định trục xuất và luật sử dụng vũ khí nghiêm ngặt hơn sau vụ đâm dao gây chết người hàng loạt ở Solingen.

Thủ tướng Scholz đã đặt một bông hồng trắng duy nhất tại hiện trường vụ tấn công vào đêm 23/8 (theo giờ địa phương) do tổ chức IS nhận trách nhiệm, trong đó một người tị nạn Syria bị cáo buộc đã đâm chết 3 người và làm bị thương 8 người tham dự lễ hội đường phố kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố Solingen.

Sau khi gặp gỡ các quan chức khu vực và lắng nghe lời kể của những nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã chăm sóc các nạn nhân, ông Scholz nói với các phóng viên rằng ông "tức giận" về vụ giết người và sẽ không để chúng phá hoại xã hội Đức.

Ông Scholz đã phải đối mặt với những lời chỉ trích dữ dội về chính sách di cư và tội phạm từ đảng đối lập bảo thủ Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) và đảng cực hữu Alternative für Deutschland (AfD) trước 3 cuộc bầu cử khu vực vào tháng 9 tới. Thủ tướng Đức cho biết liên minh trung tả của ông đã sẵn sàng "làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo những điều như vậy không bao giờ xảy ra nữa".

Các biện pháp ứng phó sẽ bao gồm cải cách luật vũ khí và nghiên cứu cách những người xin tị nạn có đơn xin bị từ chối có thể được gửi trở lại quốc gia gốc của họ nhanh hơn.

Thủ tướng Đức cam kết thắt chặt luật sử dụng vũ khí sau vụ tấn công bằng dao ở Solingen - Ảnh 1.

Nghi phạm bị bắt giữ sau vụ đâm dao hàng loạt tại thành phố Solingen của Đức (Ảnh: Aletihad Newspaper)

Nghi phạm vụ đâm dao được các công tố viên liên bang Đức xác định là Issa Al H, 26 tuổi, đã đến Đức vào cuối năm 2022 và nộp đơn xin tị nạn - tạp chí tin tức Der Spiegel đưa tin. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng vào thời điểm đó, cơ quan an ninh không biết anh ta là một phần tử Hồi giáo cực đoan.

Sau đó, đơn xin tị nạn của anh ta đã bị từ chối và người này đã bị lên lịch trục xuất về Bulgaria vào năm 2023 - nơi anh ta lần đầu tiên được đăng ký theo các quy tắc của Liên minh châu Âu với tư cách là người xin tị nạn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ khu vực - Herbert Reul - phủ nhận các báo cáo của giới truyền thông rằng Issa Al H sau đó đã "biến mất" nhưng cho biết dường như thời gian lưu trú của ssa Al H tại Đức đã quá thời hạn pháp lý, theo đó người này không còn có thể bị trục xuất đến một quốc gia khác.

Đã có những cáo buộc từ phe cánh hữu và cực hữu rằng Chính phủ của ông Scholz đã lỏng lẻo trong việc trục xuất người di cư.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Đức Nancy Faeser kêu gọi ban hành luật nghiêm ngặt hơn về việc mang theo dao dài ở nơi công cộng trong bối cảnh bạo lực bằng dao gia tăng. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị chỉ trích trong Chính phủ Đức bởi những người theo chủ nghĩa Dân chủ Tự do. Tuy nhiên, sau vụ tấn công bằng dao ở Solingen, những người này được cho là đã dừng phản đối (đề xuất của bà Faeser).

Solingen là thành phố ở phía Tây nước Đức gần Cologne và Düsseldorf, có dân số 160.000 người, trong đó khoảng 19% không phải là công dân Đức, nhiều người trong số họ là con cháu của "công nhân khách mời" đến vào những năm 1960 và 1970. Thành phố này cũng có một cộng đồng lớn là công dân mang quốc tịch kép.

Tấn công bằng dao tại lễ hội ở Đức khiến 3 người tử vong Tấn công bằng dao tại lễ hội ở Đức khiến 3 người tử vong

VTV.vn - 3 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao vào ngày 23/8 tại một lễ hội ở thành phố Solingen, miền Tây nước Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước