Thủ tướng Đức lên kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/06/2023 06:00 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AP

VTV.vn - Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua cho biết, sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Putin trong thời gian tới để tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nuremberg, Thủ tướng Scholz cho biết, ông đã từng điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nhấn mạnh, điều kiện để có các cuộc đàm phán hòa bình công bằng giữa Nga và Ukraine là Nga rút quân.

Kế hoạch điện đàm được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ Nga và Đức gia tăng, khi hai nước liên tục trục xuất các nhà ngoại giao, công vụ của nhau.

Ngày 31/5, Chính phủ Đức thông báo đã yêu cầu Nga đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán của nước này ở Đức. Đây là động thái đáp trả của Berlin sau khi Moscow áp đặt hạn chế số lượng công chức Đức tại Nga ở mức 350 người.

Trong phát biểu đưa ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết động thái trên là nhằm tạo sự cân bằng về nhân sự và cơ cấu giữa hai nước. Theo đó, việc đóng cửa lãnh sự quán phải được hoàn tất vào cuối năm nay. Như vậy, Nga sẽ chỉ được phép vận hành Đại sứ quán ở Berlin và một trong số 5 tổng lãnh sự quán hiện nay.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Nhật Bản, tăng cường hợp tác kinh tế Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Nhật Bản, tăng cường hợp tác kinh tế

VTV.vn - Ngày 18/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tới Tokyo, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước