Thủ tướng Đức thăm trại tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Hồng Quang (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 24/04/2016 21:51 GMT+7

VTV.vn - Một tháng sau khi EU và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận về hạn chế người di cư, ngày 23/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel và một số lãnh đạo châu Âu đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Mục đích của chuyến thăm là đánh giá những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm được với tư cách chốt chặn người di cư trên con đường tới châu Âu. Bà Merkel và giới chức châu Âu đã có chuyến đi tới một trại tị nạn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria.

10 ngày nữa, Liên minh châu Âu cũng phải đưa ra phán quyết liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã thoả mãn các điều kiện để được miễn visa châu Âu hay chưa. Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nhân chuyến thăm này đã hối thúc châu Âu chuyển tiền như đã cam kết, để xây dựng thêm các trại tạm cư.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước