Thủ tướng Ireland dương tính với COVID-19 một ngày trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ

Quỳnh Chi (Theo CBS News)-Thứ năm, ngày 17/03/2022 17:15 GMT+7

Thủ tướng Ireland Micheál Martin. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chưa đầy 24 giờ trước khi dự các cuộc họp tại Nhà Trắng, Thủ tướng Ireland Micheál Martin đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Thủ tướng Ireland Martin đã tham dự một buổi tiệc ở Washington (Mỹ) vào tối 16/3 và nhận được tin về kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có mặt tại buổi dạ tiệc này nhưng không rõ liệu hai nhà lãnh đạo có tiếp xúc gần với nhau hay không. Thủ tướng Martin (61 tuổi) và Tổng thống Biden (79 tuổi) đều đã tiêm hai mũi vaccine cơ bản và liều tăng cường.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Chris Meagher nói với hãng tin CBS News rằng, Tổng thống Biden đã không tiếp xúc gần với ông Martin.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ xác định rằng, một người có thể bị lây nhiễm COVID-19 nếu có tiếp xúc gần với người bệnh, xảy ra khi một người nào đó "cách người bị nhiễm bệnh ít hơn 6 feet (gần 2 m) trong tổng thời gian tích lũy từ 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ".

Thủ tướng Ireland dương tính với COVID-19 một ngày trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Ông Martin ngồi cạnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi trong bữa tiệc vào tối 16/3. (Ảnh: CNN)

Ông Martin và ông Biden đã tham dự buổi tiệc Ireland Funds Gala tại Bảo tàng Tòa nhà Quốc gia. Hàng chục nhà lập pháp đã tham dự buổi tiệc gây quỹ. Ông Martin ngồi cạnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Bà Pelosi đã lên kế hoạch giới thiệu ông Martin trên sân khấu, nhưng thay vào đó, khi kết thúc lời phát biểu của mình, Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói rằng, Thủ tướng Ireland đã rời sự kiện để tham dự một cuộc họp khẩn cấp. Một lúc sau, Đại sứ Ireland Daniel Mulhall đeo khẩu trang N95 bước lên sân khấu và nói rằng, ông Martin đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi đã không đưa ra bình luận ngay lập tức.

Theo một quan chức Chính phủ Ireland, xét nghiệm kháng nguyên của ông Martin vào khoảng 17h ngày 16/3 đã cho kết quả dương tính. Sau đó, khi một thành viên trong đoàn của Thủ tướng Ireland cũng có kết quả dương tính, toàn bộ đoàn đã được xét nghiệm lại một lần nữa với các xét nghiệm PCR "hết sức thận trọng". Xét nghiệm PCR của ông Martin tiếp tục cho kết quả dương tính.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama dương tính với COVID-19 Cựu Tổng thống Mỹ Obama dương tính với COVID-19 Thế giới ghi nhận 439 triệu ca mắc mới, Thủ tướng Australia dương tính với COVID-19 Thế giới ghi nhận 439 triệu ca mắc mới, Thủ tướng Australia dương tính với COVID-19 Nữ hoàng Anh dương tính với COVID-19 Nữ hoàng Anh dương tính với COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước