Thủ tướng Israel bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới UAE khi căng thẳng với Iran gia tăng

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 13/12/2021 07:44 GMT+7

Thủ tướng Israel Naftali Bennett. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Israel đã có chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử tới UAE nhằm tìm cách thúc đẩy hợp tác với đồng minh vịnh Persian mới trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Iran.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett dự kiến gặp Thái tử của Abu Dhabi, ông Mohamed bin Zayed Al Nahyan trong ngày 13/12. Chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Bennett đánh dấu bước tiến tiếp theo trong việc bình thường hóa quan hệ Israel - UAE đã được khởi động vào năm 2020 thông qua thỏa thuận Hiệp ước Abraham do Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump làm trung gian.

Thủ tướng Bennett nói với các phóng viên trước khi lên máy bay vào ngày 12/12: "Chúng tôi sẽ thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực, đặc biệt là tăng cường mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước. Chỉ trong một năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ, chúng tôi đã thấy được tiềm năng đáng kể của quan hệ đối tác Israel - UAE và đây mới chỉ là bước khởi đầu".

Nội dung không được đề cập đến có lẽ là mối quan tâm chung lớn nhất của hai đồng minh mới, đó là Iran. Israel đã vận động hành lang để giúp kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran và được cho là đã tìm cách hợp tác phòng thủ tên lửa với các quốc gia Arab ở vùng Vịnh có chung mối quan ngại về Tehran.

Thủ tướng Israel bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới UAE khi căng thẳng với Iran gia tăng - Ảnh 1.

Việc bình thường hóa quan hệ Israel - UAE đã được khởi động vào năm 2020 do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trung gian. (Ảnh: Reuters)

Chuyến công du này là chuyến thăm đầu tiên của ông Bennett tới một trong số 4 quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo tham gia Hiệp định Abraham, diễn ra chỉ một tuần sau khi Cố vấn an ninh quốc gia của UAE, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, đến Tehran để gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Trưởng bộ phận an ninh Ali Shamkhani. Chuyến thăm hiếm hoi được cho là nhằm xoa dịu căng thẳng với Iran, quốc gia mà UAE coi là mối đe dọa an ninh hàng đầu trong khu vực.

Các cuộc đàm phán giữa Israel và UAE cũng diễn ra khi Chính phủ của Thủ tướng Bennett chuẩn bị đi đến quyết định về việc có thông qua một thỏa thuận cho phép vận chuyển dầu vùng Vịnh qua cảng Eilat của Biển Đỏ hay không. Thỏa thuận này sẽ cho phép UAE về cơ bản sử dụng Israel như một cầu nối trên bộ để xuất khẩu dầu thô sang châu Âu, theo đó dầu sẽ được chuyển đến bờ biển Địa Trung Hải để đưa lên các tàu chở dầu đến châu Âu.

Tháng 11/2021, các nhà thầu quốc phòng của Israel và UAE đã nhất trí hợp tác phát triển tàu không người lái cho các ứng dụng như tác chiến chống tàu ngầm. Cũng trong tháng 11, hải quân Israel đã tham gia các cuộc tập trận chung trên biển với UAE và Bahrain, sự hợp tác lịch sử mà truyền thông Israel miêu tả là "gửi một thông điệp cảnh báo tới Iran".

Israel mở Đại sứ quán tại UAE Israel mở Đại sứ quán tại UAE

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Israel cho biết, ngày 24/1, nước này đã mở đại sứ quán tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước