Thủ tướng Italy sẽ thăm Lebanon

Quỳnh Chi (Theo Guardian)-Thứ năm, ngày 17/10/2024 19:41 GMT+7

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết bà sẽ đến thăm Lebanon vào ngày 18/10 khi bà yêu cầu Israel đảm bảo an ninh cho quân đội của Rome tại Beirut.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon bị tấn công.

Chính phủ Italy đã ủng hộ mạnh mẽ Israel kể từ khi Hamas tấn công vào lãnh thổ Israel trong ngày 7/10/2023. Tuy nhiên, Italy đã chỉ trích gay gắt các cuộc tấn công của Israel vào phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) và lời kêu gọi từ phía Tel Aviv về việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình.

"Chúng tôi tin rằng thái độ của lực lượng Israel là hoàn toàn vô căn cứ" - Thủ tướng Meloni nói trước Thượng viện Italy vào ngày 15/10, mô tả đó là hành động "vi phạm trắng trợn" nghị quyết của Liên hợp quốc về việc chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah.

Sau đó, bà nói với Hạ viện Italy: "Tôi tin rằng việc rút quân dựa trên yêu cầu đơn phương của Israel sẽ là một sai lầm lớn. Điều này sẽ làm suy yếu uy tín của phái bộ, uy tín của Liên hợp quốc".

Liên hợp quốc cho biết các cơ sở của UNIFIL đã bị tấn công 20 lần kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ ở miền Nam Lebanon vào ngày 1/10, bao gồm cả hỏa lực trực tiếp và một sự cố vào ngày 13/10 khi hai xe tăng của Israel lao qua cổng của một căn cứ UNIFIL.

Thủ tướng Italy sẽ thăm Lebanon - Ảnh 1.

Lực lượng UNIFIL tuần tra ở Marjayoun, miền Nam Lebanon (Ảnh: AFP/Getty)

Italy có 1.000 quân được triển khai trong phái bộ Liên hợp quốc và trong một phái bộ riêng biệt được gọi là Mibil - nơi huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương, khiến Rome trở thành nước đóng góp lớn thứ hai sau Indonesia.

Israel đã phủ nhận việc cố tình nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Vào ngày 14/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định: "Israel không chiến đấu với UNIFIL, không chiến đấu với người dân Lebanon. Quân đội Israel đang chiến đấu với Hezbollah - một lực lượng ủng hộ Iran đang sử dụng lãnh thổ Lebanon để tấn công Israel".

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 14/10 đã bày tỏ mối quan ngại sau khi một số căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình bị tấn công ở miền Nam Lebanon. Hội đồng Bảo an kêu gọi tất cả các bên tôn trọng sự an toàn và an ninh của nhân viên và cơ sở của UNIFIL.

Thủ tướng Meloni nhận định hành động của Israel là "không thể chấp nhận được" và bà đã bày tỏ quan điểm này với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc điện đàm. Italy được coi là một trong những đồng minh tích cực nhất của Israel tại châu Âu, cùng với Đức, mặc dù bà Meloni đã nhiều lần kêu gọi Israel tuân thủ luật nhân đạo.

Đức, Pháp và Anh cũng đã ra tuyên bố chung vào ngày 14/10 kêu gọi Israel tôn trọng vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Nhắc lại rằng bất kỳ "cuộc tấn công cố ý" nào nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình đều trái với luật pháp quốc tế, các nước kêu gọi "Israel và tất cả các bên tôn trọng nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên UNIFIL mọi lúc và cho phép lực lượng này tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình".

Thủ tướng Netanyahu hôm 13/10 đã thúc giục Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres rút toàn bộ lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi các thành trì của Hezbollah và khỏi các khu vực chiến sự ở Lebanon.

Israel tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon Israel tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon

VTV.vn - Việc Israel tấn công UNIFIL tiếp tục làm leo thang căng thẳng tại Lebanon.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước