Thủ tướng Jordan từ chức do làn sóng biểu tình

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 05/06/2018 10:48 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Jordan Hani Mulki đã từ chức trong bối cảnh hàng nghin người tụ tập bên ngoài Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Amman

Theo một nguồn tin chính thức, quyết định của ông Mulki được đưa ra ngay sau cuộc họp bất thường với Quốc vương Jordan Abdullah nhằm xoa dịu sự tức giận của người dân đối với các chính sách kinh tế của chính phủ. 

Làn sóng biểu tình đã làm "rung chuyển" thủ đô Amman và nhiều thành phố khác từ ngày 30/5, nhằm phản đối dự thảo luật thuế thu nhập và tăng giá cả hàng hóa dựa trên các đòi hỏi của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Mulki từ chức và cảnh báo sẽ không rút lui cho tới khi chính phủ từ chức. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước