Na Uy có còn tiền để ứng phó với đại dịch không?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/09/2020 07:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là một trong những câu hỏi được học sinh Na Uy gửi đến bà Thủ tướng Erna Solberg trong buổi họp báo đặc biệt.

Một buổi họp báo vô cùng đặc biệt vừa được tổ chức ở Na Uy, người tham gia là các em nhỏ và đích thân Thủ tướng Na Uy đã trả lời câu hỏi về dịch COVID-19.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Erna Solberg đã trả lời các câu hỏi như Na Uy có đủ xà phòng không. Liệu Na Uy có còn tiền để ứng phó với đại dịch không? Hay cũng có câu hỏi rất hồn nhiên như: Liệu có một loại nước khử trùng nào... có mùi dễ chịu không?

Thủ tướng Solberg ân cần giải thích rằng, nếu thêm hương liệu vào nước khử trùng, thì giá bán sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy rằng không có mùi dễ chịu, nhưng nước khử trùng... giúp tay các em thật sạch sẽ.

Một chủ đề quan trọng là chuyện trẻ em có thể làm gì để giúp đỡ người khác trong mùa dịch. Cả ông Ropstad lẫn bà Thủ tướng đều kêu gọi mọi người nên dành thời gian chăm sóc nhau nhiều hơn.

Cũng có nhiều câu hỏi về việc trường học sẽ còn đóng cửa bao lâu nữa và liệu kỳ nghỉ hè có bị cắt mất không, bà Melby nói: "Lúc này chúng ta đều phải chờ xem. Ta hy vọng nó sẽ không kéo dài, nhưng không thể hứa bất cứ điều gì cả".

Clip: Thủ tướng Na Uy nhảy múa tập thể trên sóng truyền hình Clip: Thủ tướng Na Uy nhảy múa tập thể trên sóng truyền hình

VTV.vn - Ngày 17/5, nữ Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cùng các Bộ trưởng trong chính phủ đã nhảy múa tưng bừng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước