Thủ tướng New Zealand: Vụ xả súng ngày 15/3 là một trong những ngày đen tối nhất

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 19:01 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã gọi các vụ xả súng hôm nay (15/3) là tấn công khủng bố và đây là một trong những ngày đen tối nhất của nước này.

New Zealand ngày hôm nay đã bị chấn động bởi hai vụ xả súng liên tiếp xảy ra tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch. Cho tới thời điểm hiện tại, đã có 49 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Thủ tướng New Zealand đã gọi các vụ xả súng này là tấn công khủng bố.

Buổi cầu nguyện tại hai nhà thờ Hồi giáo Al Noor và Linwood hôm nay đã trở thành một ngày tang thương tại New Zealand. Theo các nhân chứng tại hiện trường, những kẻ tấn công được trang bị đầy đủ vũ khí và xả súng vào những người đi hành lễ.

Thậm chí, một nghi phạm thực hiện vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Hồi giáo tại New Zealand đã live stream quá trình thực hiện vụ tấn công trên mạng xã hội.

Lực lượng an ninh đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan gồm 3 người đàn ông và một phụ nữ. Những đối tượng này đều không nằm trong danh sách theo dõi của an ninh. 

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison xác nhận, một trong những người bị bắt là công dân nước này.

Hiện cảnh sát New Zealand đã thông báo dỡ bỏ lệnh phong tỏa các trường học và các bậc phụ huynh có thể đến trường đón con.

Cảnh sát New Zealand vừa xác nhận, 1 nam nghi phạm gần 30 tuổi đã bị buộc tội giết người và sẽ phải ra tòa vào sáng 16/3, theo giờ địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước