Thủ tướng Nhật Bản bất ngờ thăm Ukraine

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ ba, ngày 21/03/2023 21:23 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Kyodo/AP)

VTV.vn - Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, ngày 21/3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine, thay vì về nước theo kế hoạch ban đầu.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đến thành phố Przemysl, phía Đông Nam Ba Lan và giáp biên giới với Ukraine, vào khoảng 1h30 ngày 21/3 (theo giờ địa phương), sau đó đi tàu tới Ukraine. Ông dự kiến sẽ tới Ukraine vào chiều cùng ngày và gặp Tổng thống Zelensky. Chuyến thăm nhằm thể hiện "tình đoàn kết và sự ủng hộ vững chắc" của Nhật Bản dành cho Ukraine.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nhật Bản đến thăm Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Trước đó, chưa có Thủ tướng nào của Nhật Bản tới thăm một quốc gia hay vùng lãnh thổ đang có chiến sự kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ông Kishida là lãnh đạo G7 duy nhất chưa từng đến Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn một năm. Tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ thăm thành phố này và hội đàm với người đồng cấp Zelensky.

Tổng thống Zelensky đã đề nghị Thủ tướng Kishida tới thăm nước này trong cuộc điện đàm hồi tháng 1 năm nay. Theo Đài Phát thành - Truyền hình công cộng Nhật Bản (NHK), nội dung thảo luận dự kiến xoay quanh việc tái thiết và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Thủ tướng Nhật Bản bất ngờ thăm Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: The Japan Times)

Hôm 20/3, Thủ tướng Kishida đã thăm Ấn Độ và gặp gỡ người đồng cấp Narendra Modi để bàn về hợp tác song phương cũng như về cuộc chiến ở Ukraine. Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp, nhà lãnh đạo Nhật Bản nói: "Tôi muốn chấm dứt chiến sự (Nga - Ukraine) nhanh nhất có thể. Để làm được điều đó, cộng đồng quốc tế cần phải lên tiếng".

Trước đó, ông Kishida từng nói đang cân nhắc thăm Kiev mặc dù kế hoạch đó đối mặt không ít thách thức về an ninh, hậu cần. Thực tế, giới chức Nhật Bản lo ngại về các rủi ro an ninh trong chuyến thăm của ông Kishida. Dự kiến, ông sẽ trở lại Ba Lan vào ngày 22/3 để tham gia các cuộc họp cấp cao.

Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Ấn Độ Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Ấn Độ

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày hôm nay đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 2 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước