Thủ tướng Nhật Bản sẽ tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang

VTV8-Thứ tư, ngày 24/01/2018 18:43 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 24/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã xác nhận kế hoạch tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2/2018.

Quyết định tham dự Thế vận hội mùa Đông của Thủ tướng Abe được công bố sau khi có tin ông không có mặt do bất đồng xung quanh vấn đề "phụ nữ mua vui" (phụ nữ Nhật Bản bị ép làm nô lệ tình dục trong các nhà thổ của quân đội nước này thời Thế chiến II). Phủ Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Abe về việc tới thăm Hàn Quốc vào thời gian diễn ra Thế vận hội.

Đồng thời, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ mong muốn gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm khẳng định lập trường của Tokyo về thỏa thuận "phụ nữ mua vui" năm 2015 giữa hai quốc gia. Thủ tướng Abe tuyên bố, trong chuyến thăm, ông muốn gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để truyền tải quan điểm, Nhật Bản không thể chấp nhận yêu cầu của Hàn Quốc đòi có thêm biện pháp hỗ trợ bổ sung cho những phụ nữ trước đây là nạn nhân của tình trạng nô lệ tình dục. Theo thỏa thuận mà hai nước ký vào năm 2015, Nhật Bản đồng ý xin lỗi các nạn nhân và cam kết bồi thường 1 tỷ Yen (khoảng 9 triệu USD).


Thủ tướng Nhật Bản: “Đàm phán liên Triều cần mang tính thực chất” Thủ tướng Nhật Bản: “Đàm phán liên Triều cần mang tính thực chất”

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng cuộc đàm phán liên Triều phải mang tính thực chất và cần đạt được những tiến bộ đích thực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước