Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc, củng cố quan hệ và hợp tác song phương

Ban Thời sự/VOV-Thứ bảy, ngày 07/09/2024 06:58 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bắt tay trong cuộc gặp tại Văn phòng Tổng thống ở Seoul, ngày 6/9 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm 6/9 bắt đầu chuyến thăm đến Hàn Quốc nhằm thúc đẩy mối quan hệ đang được cải thiện giữa hai đối thủ truyền thống ở châu Á.

Thủ tướng Kishida Fumio đã “chủ động” đề xuất cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trước khi kết thúc nhiệm kỳ với “một nốt thăng” trong quan hệ song phương. Theo Văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhìn lại những thành tựu trong mối quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc và thảo luận về hợp tác hơn nữa.

Tại Hội nghị thượng đỉnh song phương ở Seoul với Tổng thống nước chủ nhà Yoon Suk-yeol, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì động lực tích cực trong mối quan hệ song phương vốn được cải thiện trong thời gian qua. Đồng thời, hai nhà lãnh đạo khẳng định tăng cường phối hợp giữa hai nước để có thể ứng phó hiệu quả trước những thách thức và mối đe dọa về an ninh ngày càng gia tăng trong khu vực.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại giữa Nhật Bản - Hàn Quốc, chẳng hạn như đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc, củng cố quan hệ và hợp tác song phương - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 12 giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ trong vòng 2 năm qua và cũng có thể là hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trước khi ông Kishida thôi chức Thủ tướng sau 3 năm tại nhiệm và không tái tranh cử.

Nhật Bản và Hàn Quốc đều là đồng minh chủ chốt của Mỹ tại châu Á, cùng tiếp nhận khoảng 80.000 binh lính Mỹ. Sự hợp tác của hai nước rất quan trọng đối với những nỗ lực của Mỹ nhằm củng cố các liên minh khu vực để ứng phó với ảnh hưởng của Trung Quốc và chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, mối quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc vẫn tiềm ẩn sóng ngầm do bắt nguồn từ những vấn đề thời chiến trong giai đoạn Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên (1910 - 1945).

Các chuyên gia cho biết chuyến đi cho thấy di sản mà Thủ tướng Kishida muốn để lại sau 3 năm tại nhiệm. Nhà lãnh đạo Nhật Bản được ghi nhận là đã thúc đẩy quan hệ đối tác an ninh và ngoại giao của Nhật Bản với Mỹ, Hàn Quốc và những nước khác.

Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc bắt đầu tan băng đáng kể sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol lên nắm quyền vào năm 2022 và đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến vấn đề bồi thường cho những lao động Hàn Quốc bị cưỡng ép làm việc cho các công ty Nhật Bản trong chiến tranh. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho rằng đã đến lúc vượt qua các tranh chấp lịch sử và tìm kiếm mối quan hệ tốt hơn với Nhật Bản vì những thách thức chung - bao gồm sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, kho vũ khí hạt nhân đang phát triển của Triều Tiên và những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc: Tín hiệu tích cực trong khôi phục quan hệ song phương Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc: Tín hiệu tích cực trong khôi phục quan hệ song phương

VTV.vn - Ngày 7/5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Nhật Bản đến thăm Hàn Quốc sau hơn 5 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước