Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi bỏ thắt cà vạt để làm mát cơ thể

Vân Ánh-Thứ bảy, ngày 30/07/2022 20:14 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Tây Ban Nha đã đề nghị các bộ trưởng, giới chức chính quyền, lực lượng lao động khu vực tư nhân ngừng đeo cà vạt để làm mát cơ thể.

Ông Pedro Sanchez cho rằng, việc ngừng đeo cà vạt là để làm mát cơ thể, qua đó giảm thiểu việc sử dụng điều hòa nhiệt độ.

Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, Thủ tướng Tây Ban Nha đã lưu ý mọi người đến chi tiết rằng ông đang không đeo cà vạt. Ông giải thích rằng hành động này giúp tiết kiệm năng lượng.

Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi bỏ thắt cà vạt để làm mát cơ thể - Ảnh 1.

Những đợt nắng nóng đã đẩy nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ lên cao, gia tăng áp lực lên nguồn cung năng lượng tại Liên minh châu Âu. Hiện EU còn phải cắt bớt tiêu thụ khí đốt do nguồn cung từ Nga giảm.

Tây Ban Nha khẳng định không giới hạn mức tiêu thụ khí đốt của người dân Tây Ban Nha khẳng định không giới hạn mức tiêu thụ khí đốt của người dân 'Chảo lửa' thiêu đốt nhiều ngôi nhà ở Tây Ban Nha "Chảo lửa" thiêu đốt nhiều ngôi nhà ở Tây Ban Nha Lễ hội giải nhiệt mùa hè tại Tây Ban Nha Lễ hội giải nhiệt mùa hè tại Tây Ban Nha

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Tây Ban Nha

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước