Thủ tướng Thái Lan thông báo ra tranh cử

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 24/12/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 23/12 thông báo ông sẽ ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại nước này dự kiến diễn ra trước tháng 5 năm sau.

Phát biểu với giới báo chí, ông Prayut cho biết đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất mới thành lập đã ủng hộ ông trở thành ứng cử viên thủ tướng tiếp theo trong cuộc bầu cử tới và ông đã quyết định sẽ đảm nhận vai trò này.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, Thủ tướng Prayuth cũng chỉ có thể tại vị đến năm 2025 do Hiến pháp Thái Lan có quy định giới hạn một Thủ tướng không được phép nắm quyền quá 8 năm, tức hai nhiệm kỳ.

Theo đúng kế hoạch, Quốc hội Thái Lan sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3/2023, mở đường tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới tại nước này vào tháng 5.

Phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ của Thủ tướng Thái Lan Phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ của Thủ tướng Thái Lan

VTV.vn - Với số phiếu đa số ủng hộ, Tòa án Hiến pháp đã phán quyết ông Prayut sẽ không bị miễn nhiệm Thủ tướng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước