Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Chile

Lê Quý (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 25/05/2015 13:01 GMT+7

VTV.vn - Ngày 24/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới Santiago, bắt đầu chuyến thăm chính thức Chile hai ngày theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà.

Dự kiến trong chuyến thăm, ông Lý Khắc Cường sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Michelle Bachelet và dự lễ ký thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực khoảng sản, cơ sở hạ tầng, năng lượng...

Hiện Trung Quốc là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Chile. Trao đổi thương mại giữa hai nước trong năm 2014 đã vượt 34 tỷ USD. Chile cũng là quốc gia Mỹ Latin đầu tiên ký thỏa thuận tự do thương mại với Trung Quốc vào năm 2006. Chính vì thế, mục tiêu của ông Lý Khắc Cường trong chuyến thăm Chile lần này là củng cố lòng tin giữa hai nước và tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực đầu tư-thương mại.

Chile là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Nam Mỹ của ông Lý Khắc Cường sau khi đã thăm Brazil, Colombia và Peru.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước