Thủ tướng Trung Quốc thăm Nhật Bản lần đầu tiên trong 7 năm

Đức Cường (PV Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 08/05/2018 18:02 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu công du chính thức kéo dài 4 ngày tới Nhật Bản,

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Trung Quốc đến Nhật Bản sau 7 năm gián đoạn. Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường được đánh giá là cơ hội để hai nền kinh tế lớn nhất châu Á làm ấm lại mối quan hệ vốn đã bị xuống cấp trong thời gian gần đây.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe vào ngày 9/5, Thủ tướng Trung Quốc dự kiến sẽ hối thúc Nhật Bản tham gia vào dự án đầy tham vọng "Một vành đai, Một con đường" do nước này khởi xướng. Đổi lại, phía Trung Quốc sẽ nới lỏng hàng rào ngăn cản các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Ngoài ra, hai nước sẽ kí kết thỏa thuận thiết lập cơ chế liên lạc hàng không, hàng hải nhằm tránh nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ trên biển Hoa Đông.

Cũng trong thời gian ở Nhật Bản, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc với trọng tâm là tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước