Thủ tướng Ukraine yêu cầu cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Nga

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/04/2016 10:33 GMT+7

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 6/4, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã yêu cầu Bộ Kinh tế nước này thiết lập một cơ chế cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Phát biểu trong cuộc họp nội các được phát trên truyền hình, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk coi việc thiết lập cơ chế cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga là một yếu tố quan trọng nằm trong lệnh trừng phạt đối với Moscow. Bên cạnh đó, Thủ tướng Ukraine cũng cho biết sẽ đệ trình lên Quốc hội nước này dự luật về việc bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với các loại xe ô tô đã qua sử dụng, trừ những xe có xuất xứ từ Nga.

Lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ nếu được thông qua sẽ buộc Ukraine phải tìm kiếm một nhà cung cấp mới trong bối cảnh nước này đang phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung dầu của Nga.

Nga khởi kiện Ukraine về khoản nợ 3 tỷ USD Nga khởi kiện Ukraine về khoản nợ 3 tỷ USD

VTV.vn - Moscow đã chính thức đệ đơn kiện Ukraine lên Tòa án Tối cao London về khoản nợ 3 tỷ USD của Kiev.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước