Thú vị nghi thức lăn trẻ sơ sinh trong hoa hồng ở Iran

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 15:31 GMT+7

VTV.vn - Với hy vọng trẻ sẽ luôn tràn đầy sức sống và khỏe mạnh, hàng năm, các gia đình ở TP Kashan (Iran) lại tham gia nghi lễ lăn trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi vào hoa hồng.

Hàng năm cứ đến tháng 4 và tháng 5, khi hoa hồng nở rộ tại thành phố Kashan của Iran, các gia đình tại đây lại cùng nhau tham gia vào một nghi lễ có tên Gol Ghaltan (lăn trong hoa) dành cho các bé sơ sinh dưới 1 tuổi.

Tham gia vào nghi lễ này chủ yếu là các thành viên nữ trong gia đình như mẹ, bà và dì của bé. Vào sáng sớm, họ sẽ tắm cho trẻ và sau đó đặt trẻ lên một tấm ga trắng trải đầy cánh hoa hồng.

4 thành viên nữ trong gia đình vừa giữ 4 góc ga giường, vừa hát một bài hát tôn giáo và đung đưa em bé trong tấm ga.

"Hoa hồng chứa chất giúp cơ thể và da của trẻ sơ sinh không bị dị ứng và qua đó giúp trẻ luôn sạch sẽ và khỏe mạnh trong suốt cuộc đời" - một người dân ở thành phố Kashan chia sẻ.

Nghi lễ lăn trẻ sơ sinh trong hoa hồng "Gol Ghaltan" đã được thực hiện từ hơn 400 nay tại thành phố Kashan và được đăng ký là di sản tinh thần lâu đời nhất tại Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước