Thúc đẩy quan hệ Nga - Đức

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/10/2017 10:31 GMT+7

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: Getty)

VTV.vn -Ngày 25/10, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã khẳng định với người đồng cấp Nga Vladimir Putin muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia.

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Putin nhân chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Đức tới Nga kể từ năm 2010, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier cho rằng cả hai bên cần có những nỗ lực về dài hạn để tìm ra giải pháp tháo gỡ tình hình căng thẳng kể từ sau sự kiện sáp nhập bán đảo Crime vào Nga năm 2014.

Ông Frank-Walter Steinmeier mong muốn thu hẹp sự xa cách đang ngày càng nới rộng giữa hai nước trong những năm vừa qua.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết cho dù đang đối mặt với những khó khăn chính trị, song quan hệ Nga - Đức không dậm chân tại chỗ và hai bên nhất trí sẵn sàng cùng nhau phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương.

Đức ủng hộ việc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế đối với Nga Đức ủng hộ việc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế đối với Nga

VTV.vn - Ngày 29/8, phát biểu trong cuộc họp báo mùa Hè thường niên ở Berlin, Thủ tướng Đức cho rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga sẽ có lợi cho cả Đức và Nga.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước