Thượng Hải đối mặt với nguy cơ COVID-19 tiếp tục lây lan trong cộng đồng “tương đối cao”

Quỳnh Chi (Theo Reuters, US News)-Thứ bảy, ngày 09/07/2022 07:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP) Reuters)

VTV.vn - Đây là cảnh báo do Lei Zhenglong, một quan chức tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đưa ra hôm 8/7.

Thượng Hải đã mở cửa trở lại hầu hết các rạp chiếu phim trong ngày 8/7, theo kế hoạch dần dần nối lại các hoạt động hàng ngày sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏaCOVID-19 kéo dài hai tháng vào tháng 6. Đồng thời, giống như một số thành phố khác của Trung Quốc, chính quyền Thượng Hải nỗ lực ngăn chặn các ca bệnh lây COVID-19 đang bùng phát trở lại.

Trước đó, vào ngày 7/7, hàng triệu người ở Thượng Hải đã xếp hàng trong ngày thứ ba của đợt xét nghiệm COVID-19 hàng loạt .

Thượng Hải, thành phố đông dân nhất của Trung Quốc, vừa mới ra khỏi đợt phong tỏa thành phố kéo dài hai tháng đóng cửa và một lần nữa được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ - chạy đua để cách ly các trường hợp lây nhiễm liên quan đến quán karaoke bất hợp pháp tại đây.

Thượng Hải đối mặt với nguy cơ COVID-19 tiếp tục lây lan trong cộng đồng “tương đối cao” - Ảnh 1.

Người dân ở Thượng Hải thường xuyên tự xét nghiệm. (Ảnh: Reuters)

Các nhà phân tích của Nomura đã viết trong một ghi chú đề cập đến Omicron, biến thể COVID-19 có khả năng truyền nhiễm cao. Theo đó, sự "tái xuất" của biến thể Omicron không phải là vấn đề ở hầu hết các quốc gia khác, nhưng nó vẫn là vấn đề nổi bật của nền kinh tế Trung Quốc. Vì Trung Quốc là "trung tâm sản xuất lớn nhất trên thế giới cho đến nay, do đó bất kỳ làn sóng COVID-19 mới nào liên quan tới Omicron đều có thể gây ra tác động rất đáng kể".

Thượng Hải, trung tâm thương mại của Trung Quốc, đã yêu cầu toàn bộ 25 triệu cư dân của thành phố thực hiện hai đợt xét nghiệm COVID-19 bắt buộc từ ngày 5 - 7/7.

Bên cạnh đó, người dân ở đây thường xuyên tự xét nghiệm để có thể vào trung tâm mua sắm hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Và họ cũng phải tham gia đợt xét nghiệm toàn thành phố vào mỗi cuối tuần cho đến cuối tháng 7.

50 khu dân cư, cơ sở đã bị phong tỏa trong ngày 7/7 tại Thượng Hải, nâng tổng số địa điểm phải đóng cửa lên 81.

Nhiều người nước ngoài rời Thượng Hải trong làn sóng COVID-19 mới Nhiều người nước ngoài rời Thượng Hải trong làn sóng COVID-19 mới Thượng Hải nỗ lực dập ổ dịch bùng phát từ quán karaoke, hàng triệu dân xét nghiệm COVID-19 Thượng Hải nỗ lực dập ổ dịch bùng phát từ quán karaoke, hàng triệu dân xét nghiệm COVID-19 Thượng Hải ứng phó với ổ dịch COVID-19 mới tại quán karaoke Thượng Hải ứng phó với ổ dịch COVID-19 mới tại quán karaoke

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước