Thượng Hải nỗ lực kết thúc phong tỏa, mở cửa lại các nhà máy

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/04/2022 13:06 GMT+7

Toàn cảnh cảng hàng hoá Dương Sơn ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 15/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19 khiến hầu hết các doanh nghiệp ở trung tâm kinh tế hàng đầu của Trung Quốc phải đóng cửa gần ba tuần qua.

Các công ty nước ngoài, gồm cả hãng sản xuất ô tô điện Tesla của Mỹ chuẩn bị mở cửa lại các nhà máy ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, khi thành phố với 25 triệu dân này đang nỗ lực để sớm kết thúc các lệnh phong tỏa COVID-19.

Tesla, Hãng ô tô điện của Mỹ ban đầu có dự định nối lại việc sản xuất ngày 18/4, nhưng nay tìm cách khởi động lại vào ngày 19/4. Một trong những nguyên nhân được cho là do một nhà cung cấp đang phải đối mặt với các vấn đề về logistics.

Các hãng sản xuất ô tô của Trung Quốc và hãng sản xuất ô tô General Motors của Mỹ cũng bắt đầu thử việc nối lại kế hoạch sản xuất. Chính quyền thành phố Thượng Hải đặt mục tiêu sẽ ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 bên ngoài các khu vực cách ly vào ngày 20/4. Điều này sẽ cho phép nới lỏng hơn các biện pháp phong tỏa.

Thượng Hải vẫn đang là điểm nóng COVID-19 tại Trung Quốc Thượng Hải vẫn đang là điểm nóng COVID-19 tại Trung Quốc

VTV.vn - Ngày hôm qua, thành phố Thượng Hải ghi nhận hơn 27 nghìn ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất theo ngày kể từ đầu dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước