Thượng viện Mỹ thông qua lệnh trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên

VTV8-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 10:31 GMT+7

Tổng thống Trump hiện đứng trước quyết định khó khăn. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Với 98 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên.

Mới đây, Thượng viện Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật mới nhằm siết chặt hơn các biện pháp trừng phạt đối với Iran, Triều Tiên và bổ sung các chế tài trừng phạt Nga với cáo buộc can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối 98 phiếu thuận và 2 phiếu chống, dự luật trừng phạt Iran, Nga, Triều Tiên là một trong những nội dung hiếm hoi nhận được sự đồng thuận của lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ, bất chấp chính quyền Tổng thống Donald Trump phản đối.

Sau khi được Thượng viện Mỹ thông qua, dự luật trừng phạt sẽ được chuyển tới Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký phê chuẩn thành luật hoặc phủ quyết.

Hiện tại, Tổng thống Donald Trump chưa quyết định liệu ông có phê chuẩn các biện pháp trừng phạt này hay không.

Châu Âu phản đối Dự luật của Mỹ trừng phạt Nga Châu Âu phản đối Dự luật của Mỹ trừng phạt Nga

VTV.vn - Châu Âu bất bình vì Mỹ đơn phương trừng phạt nước Nga mà không tham vấn trước châu Âu như vẫn làm từ trước tới nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước