Thụy Điển đóng cửa nhà máy hạt nhân vì nước biển quá nóng

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/08/2018 11:06 GMT+7

VTV.vn - Nhiệt độ nước biển cao quá mức cho phép đã buộc giới chức Thuỵ Điển phải đóng cửa một nhà máy điện hạt nhân của nước này.

Theo đó, khi nước biển đạt đến mức nhiệt 25oC sẽ không thể sử dụng được cho quá trình làm mát các thanh nhiên liệu hạt nhân của lò phản ứng, dẫn tới nguy cơ cháy nổ. Đây là mức nhiệt cao bất thường ở Thụy Điển và là một trong những hệ quả của hiện tượng Trái Đất ấm dần lên.

Cháy rừng lan rộng tại Thụy Điển do nắng nóng Cháy rừng lan rộng tại Thụy Điển do nắng nóng

VTV.vn - Truyền thông Thụy Điển cho biết, chỉ riêng trong hôm qua (19/7), giới chức nước này đã ghi nhận 35 vụ cháy, ảnh hưởng đến hơn 20.000 ha rừng trên toàn quốc gia Bắc Âu này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước