Thụy Điển ngừng điều tra đối với nhà sáng lập Wikileaks

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/05/2017 11:02 GMT+7

Nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London năm 2015. (Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - Ngày 19/5, các công tố viên Thụy Điển tuyên bố ngừng cuộc điều tra đối với ông Julian Assange - nhà sáng lập trang mạng Wikileaks.

Ông Julian Assange hiện đang tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador tại London để tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục - điều mà ông luôn bác bỏ.

Quyết định của công tố viên Thụy Điển phần nào giải tỏa những lo ngại của nhà sáng lập Wikileaks về nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử các tội danh tiết lộ bí mật quốc gia của Mỹ.

Tuy nhiên, cảnh sát Anh cho biết sẽ vẫn bắt giữ ông Julian Assange vì tội vi phạm điều khoản bảo lãnh tại ngoại nếu nhân vật này rời khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước