Thụy Điển: Rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc chắc chắn là "sự phá hoại nghiêm trọng"

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ bảy, ngày 19/11/2022 06:48 GMT+7

Rò rỉ khí đốt ở đường ống Dòng chảy phương Bắc trên biển Baltic, ngày 27/9. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại địa điểm đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc bị hư hại, xác nhận một vụ phá hoại đã được thực hiện.

Đây là thông tin do một công tố viên Thụy Điển đưa ra hôm 18/11.

Các nhà chức trách Thụy Điển và Đan Mạch đang điều tra 4 vụ rò rỉ khí đốt trong đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức qua biển Baltic. Vụ việc đã trở thành điểm nóng trong cuộc khủng hoảng Ukraine khi nguồn cung khí đốt ở châu Âu cạn kiệt.

Đan Mạch vào tháng 10 cho biết, kết quả một cuộc điều tra sơ bộ đã chỉ ra rằng các vụ rò rỉ là do những vụ nổ mạnh gây ra.

"Phân tích đã được thực hiện cho thấy dấu vết của chất nổ trên một số đoạn đường ống", Cơ quan Công tố Thụy Điển xác nhận trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng những phát hiện này xác định vụ việc là "sự phá hoại nghiêm trọng".

Cuộc điều tra đang được tiếp tục triển khai sẽ đưa ra thông tin liệu có thể xác định những người chịu trách nhiệm hay không.

Công tố viên trưởng Mats Ljungqvist cho biết, việc hợp tác với chính quyền ở Thụy Điển cũng như ở các quốc gia khác đang diễn ra rất tốt đẹp.

Thụy Điển: Rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc chắc chắn là sự phá hoại nghiêm trọng - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Văn phòng công tố Thụy Điển từ chối đưa ra bình luận thêm, bao gồm cả việc chất nổ nào được cho là đã được sử dụng để phá hoại đường ống dẫn khí.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ đợi cho đến khi có đánh giá toàn bộ thiệt hại trước khi đưa ra quyết định sửa chữa (nếu có).

Các nhà địa chấn học ở Đan Mạch và Thụy Điển trước đây cho biết, họ đã ghi nhận được các chấn động ở khu vực lân cận nơi rò rỉ khí đốt và các tín hiệu không giống với các tín hiệu từ động đất.

Cảnh sát Đan Mạch từ chối bình luận về những phát hiện của Thụy Điển.

Sự cố rò rỉ đường ống dưới đáy biển vào ngày 26/9, phun khí vào đại dương và nổi bọt lên bề mặt nước biển trong tuần sau đó, đã gây ra cảnh báo về mối nguy hiểm và lo ngại về thiệt hại môi trường.

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 10 nói rằng các nhân viên hải quân Anh đã cho nổ tung các đường ống, một cáo buộc mà London cho là sai lầm và được đưa ra để đánh lạc hướng khỏi những thất bại quân sự của Nga ở Ukraine.

Nga cáo buộc Anh làm nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc Nga cáo buộc Anh làm nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc Sự cố rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc có thể giải phóng lượng khí methane kỷ lục Sự cố rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc có thể giải phóng lượng khí methane kỷ lục Các vụ nổ vào tháng 9 phá hủy ít nhất 50 mét đường ống Dòng chảy phương Bắc Các vụ nổ vào tháng 9 phá hủy ít nhất 50 mét đường ống Dòng chảy phương Bắc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước