Thụy Điển tăng cường kiểm soát biên giới sau vụ việc đốt kinh Koran

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ tư, ngày 02/08/2023 12:36 GMT+7

Biểu tình phản đối hành vi phỉ báng kinh Koran ở Thụy Điển trong một buổi cầu nguyện ngoài trời ở thủ đô Iraq. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các mối đe dọa đối với Thụy Điển đã gia tăng sau những vụ đốt kinh Koran gần đây, Chính phủ Thụy Điển cho biết hôm 1/8.

Đồng thời, Chính phủ cho biết thêm rằng nước này đã tăng cường kiểm soát biên giới để trao cho cảnh sát nhiều quyền hạn hơn trong việc ngăn chặn và khám xét người dân.

Một luật mới, có hiệu lực từ đầu tháng 8, trao cho cảnh sát Thụy Điển quyền hạn mở rộng để thực hiện kiểm tra trong và xung quanh biên giới của nước này, bao gồm khám xét cơ thể và cho phép tăng cường giám sát điện tử.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Điển Gunnar Strommer phát biểu trong một cuộc họp báo: "Kiểm soát biên giới là một biện pháp giúp chúng tôi có điều kiện xác định những người đến Thụy Điển có thể là mối đe dọa đối với an ninh (trong nước)".

Thụy Điển và Đan Mạch đã chứng kiến một loạt cuộc biểu tình trong những tuần gần đây, trong đó các cuốn kinh Koran bị đốt cháy hoặc bị gây hư hại theo cách khác, khiến các quốc gia Hồi giáo phẫn nộ và yêu cầu các chính phủ Bắc Âu chấm dứt việc phỉ báng kinh Koran.

Thụy Điển tăng cường kiểm soát biên giới sau vụ việc đốt kinh Koran - Ảnh 1.

Các quốc gia Hồi giáo rất phẫn nộ trước những hành vi phỉ báng kinh Koran. (Ảnh: AP)

Nhiều vụ đốt kinh Koran đã diễn ra vào ngày 31/7. Thụy Điển và Đan Mạch cho biết đang xem xét các biện pháp để hạn chế hợp pháp những hành động như vậy nhằm giảm căng thẳng.

Cảnh sát an ninh Đan Mạch hôm 31/7 xác nhận, giống như ở Thụy Điển, nước này đang nhận thấy nguy cơ bị tấn công ngày càng cao do hậu quả của cuộc khủng hoảng.

Hôm 1/8, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tuyên bố, tình hình là "nguy hiểm", "phức tạp" và "bị lợi dụng bởi những người muốn gây hại cho Thụy Điển".

Ông Kristersson nói trong cuộc họp báo: "Có thể là để ngăn việc Thụy Điển gia nhập NATO".

Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga tấn công quân sự Ukraine, nhưng đơn xin này vẫn chưa được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, ông sẽ nỗ lực để đơn đăng ký của Thụy Điển được chấp thuận, nhưng cũng cảnh báo điều đó sẽ không xảy ra chừng nào các cuốn kinh Koran còn bị đốt ở Thụy Điển.

Theo Thủ tướng Kristersson, điều quan trọng là phải giảm leo thang tình hình và kêu gọi mọi người sử dụng quyền tự do ngôn luận một cách có trách nhiệm và tôn trọng. Chính phủ Thụy Điển cũng đang xem xét những thay đổi có thể cho phép cảnh sát ngăn chặn việc đốt kinh Koran ở nơi công cộng nếu chúng gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông Kristersson nói thêm, những thay đổi sâu rộng đối với luật tự do ngôn luận hiện chưa được đưa ra bàn thảo.

Thổ Nhĩ Kỳ lên án hành vi đốt kinh Koran tại Thụy Điển Thổ Nhĩ Kỳ lên án hành vi đốt kinh Koran tại Thụy Điển

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã lên tiếng phản đối hành động đốt kinh Koran của người Hồi giáo ở Thụy Điển, vào ngày đầu tiên của Lễ Eid al-Adha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước