Thụy Sĩ bác bỏ tuyên bố của Nga rằng nước này không còn trung lập

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 12/05/2024 14:16 GMT+7

(Ảnh minh họa: Swiss Info)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định tính trung lập của Thụy Sĩ vẫn không thay đổi trước hội nghị hòa bình về cuộc xung đột Ukraine vào tháng 6 tới.

Nga đã cáo buộc Thụy Sĩ đứng về phía phương Tây và Ukraine trong cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay, do đó Thụy Sĩ trở thành một trung gian hòa giải không phù hợp.

Theo Chính phủ Thụy Sĩ, Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình ở Ukraine được tổ chức nhằm mục đích mở đường hướng tới "nền hòa bình công bằng và lâu dài" ở quốc gia Đông Âu này. Bern đã mời hơn 160 phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới - bao gồm các thành viên của G7, G20, BRICS và EU. Tuy nhiên, Thụy Sĩ vẫn chưa mở rộng lời mời tới Nga.

Moscow mô tả hội nghị thượng đỉnh sắp tới là "vô nghĩa" và cho biết Nga sẽ từ chối tham gia ngay cả khi được mời. Điện Kremlin lập luận rằng hội nghị này dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky - điều mà Nga bác bỏ và coi đó là tối hậu thư phi thực tế.

Tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những tuyên bố (mâu thuẫn) của Bern là vô lý. Ông Putin nhấn mạnh rằng "Nga không được mời đến hội nghị", nhưng đồng thời "(Thụy Sĩ) nói rằng không thể giải quyết được vấn đề gì" nếu không có sự tham dự Nga.

Hôm 10/5, Reuters dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng sự trung lập của Bern là "không đổi" và sẽ không bị ảnh hưởng bởi hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15 - 16/6. Tuy nhiên, tuyên bố lưu ý rằng "trung lập không có nghĩa là thờ ơ".

Thụy Sĩ lên án mạnh mẽ hành động quân sự của Nga tại Ukraine. Ngoài lĩnh vực quân sự, quyền trung lập không cản trở sự đoàn kết và hỗ trợ đối với Ukraine và người dân nước này - Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nói rõ, theo trích dẫn của Reuters.

Mặc dù không phải là thành viên của EU hay NATO, Thụy Sĩ vẫn ủng hộ các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tháng 4, Cơ quan giám sát lệnh trừng phạt quốc gia của Thụy Sĩ tiết lộ rằng Bern đang nắm giữ khoảng 13 tỷ Franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga - hiện vẫn đang bị đóng băng trong các tổ chức tài chính của nước này.

Cũng trong tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các phóng viên rằng "Thụy Sĩ đơn giản là không phù hợp" với tư cách là chủ nhà của bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine.

Ông Lavrov tuyên bố vào thời điểm đó: "Đây không phải là một bên trung lập, Thụy Sĩ đã chuyển từ trung lập sang thù địch công khai".

Trong khi một số lực lượng chính trị ở Thụy Sĩ ủng hộ việc gắn quan điểm của đất nước nhiều hơn với Mỹ và EU, một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu An ninh tại ETH Zurich thực hiện và được công bố vào tháng 3 đã cho thấy khoảng 91% công dân Thụy Sĩ tin rằng nước này nên giữ thái độ trung lập.

Thụy Sĩ phong tỏa tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga Thụy Sĩ phong tỏa tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

VTV.vn - Thụy Sĩ đã phong tỏa 13 tỷ Franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga ở nước này, bao gồm hơn 7 tỷ Franc dự trữ và tài sản của Ngân hàng trung ương Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước