Thụy Sĩ huy động trực thăng giải cứu 13.000 du khách mắc kẹt trên dãy Alps

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/01/2018 15:16 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Thụy Sĩ đã phải huy động các phương tiện cứu hộ, trong đó có cả trực thăng, để đưa 13.000 du khách mắc kẹt trên dãy Alps xuống núi an toàn.

Tuyết rơi dày đã khiến hơn 13.000 du khách bị mắc kẹt ở vùng Zermatt, một trong những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng trên dãy Alps, vùng Tây Nam Thụy Sĩ. Những lớp băng tuyết phủ kín trên các tuyến đường ray, che lấp hoàn toàn đường lên núi. Trục đường chính dẫn tới khu trượt tuyết đã bị đóng cửa hai ngày nay, trong khi dịch vụ đường sắt cũng tạm ngừng hoạt động. Trong 24 giờ qua, có nơi tuyết đã dày tới 2m. Điện đã bị cắt, cả khu nghỉ dưỡng im lìm trong tiết trời lạnh giá.

Sáng 11/1, tàu hỏa phá băng đã bắt đầu tiếp cận được khu vực này. Du khách và người dân địa phương phải đi bộ xuống chân núi để trực thăng cứu hộ đưa họ tới thị trấn cách đó khoảng 5km. Từ đây, xe bus thay cho dịch vụ đường sắt sẽ đưa người xuống thung lũng sau khi mở đường. 

Hơn 13.000 du khách mắc kẹt ở khu trượt tuyết Thụy Sĩ Hơn 13.000 du khách mắc kẹt ở khu trượt tuyết Thụy Sĩ

VTV.vn - Tuyết rơi dày đã khiến hơn 13.000 du khách bị mắc kẹt ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng Zermatt, vùng Tây Nam Thụy Sĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước