Thụy Sĩ phát hiện trường hợp bò điên đầu tiên từ năm 2012

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/02/2020 13:37 GMT+7

VTV.vn - Trường hợp này được báo cáo tại một trang trại ở miền Trung nước này. Bác sĩ thú y cho biết, con bò đã bị giết hôm 23/1.

Các mẫu não của con bò cho thấy bò bị mắc bệnh viêm não do đột biến gene chứ không phải do nhiễm trùng từ thực phẩm.

Tuy nhiên, đây là trường hợp không điển hình, không cần thiết phải có biện pháp đặc biệt nào và không có nguy cơ lây lan bệnh.

Trước đó, trường hợp mắc bệnh bò điên đầu tiên ở Thụy Sĩ, cũng là trường hợp đầu tiên phát hiện ở lục địa châu Âu, đã được báo cáo vào năm 1990. Vào thời điểm đó, doanh số bán thịt ở Thụy Sĩ giảm khoảng 10% do nhu cầu thịt bò thấp.

Cuộc khủng hoảng bò điên lên đến đỉnh điểm ở Thụy Sĩ vào năm 1995 khi gần 70 trường hợp được báo cáo trên cả nước.

Phát hiện ca mắc mới bệnh bò điên tại Anh sau 3 năm Phát hiện ca mắc mới bệnh bò điên tại Anh sau 3 năm Ba Lan phát hiện trường hợp bò điên Ba Lan phát hiện trường hợp bò điên Brazil tạm ngừng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc do phát hiện trường hợp bò điên Brazil tạm ngừng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc do phát hiện trường hợp bò điên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước