Thụy Sĩ tài trợ xác định danh tính những người di cư mất tích

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 14:48 GMT+7

Người di cư bị ngồi nhét trên xuồng cao su. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ đã tài trợ 400.000 USD để giúp xác định danh tính những người di cư mất tích trong quá trình vượt biển Địa Trung Hải.

Ủy ban Quốc tế về người mất tích đã nhận một khoản tài trợ trị giá 400.000 USD từ Chính phủ Thụy Sĩ. Số tiền sẽ cho phép ủy ban này thực hiện một chương trình xác định danh tính cho hàng nghìn người di cư bị mất tích trong quá trình tìm cách vượt biển đến châu Âu.

Khoản tài trợ của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ sẽ được sử dụng để hoàn thành chương trình này trong 2 năm tới, tập trung vào việc xác định danh tính những người mất tích trong quá trình vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.


Hơn 33.000 người di cư thiệt mạng khi cố vượt Địa Trung Hải Hơn 33.000 người di cư thiệt mạng khi cố vượt Địa Trung Hải

VTV.vn - Hơn 33.000 người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu kể từ khi các cuộc xung đột tại Iraq và Syria lan rộng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước