Thụy Sĩ trưng cầu dân ý về lương hưu và tuổi nghỉ hưu

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ tư, ngày 06/03/2024 06:12 GMT+7

Thụy Sĩ đã tổ chức bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về các sáng kiến về lương hưu và tuổi nghỉ hưu (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Trong bối cảnh dân số già và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, Thụy Sĩ đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm hỗ trợ cuộc sống của những người về hưu.

Công dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lương hưu trong cuộc trưng cầu dân ý, theo dự đoán sơ bộ của Đài Truyền hình công cộng SRF của nước này. Tuy nhiên, Chính phủ Thụy Sĩ và giới doanh nghiệp ở nước này cảnh báo mức tăng lương hưu được đề xuất là "không thể chấp nhận được".

Cuộc trưng cầu dân ý cũng bao gồm một đề xuất riêng nhằm tăng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 66, đề xuất này có thể sẽ dễ dàng bị phủ quyết.

Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy hơn 60% cử tri ủng hộ việc tăng lương hưu, đồng thời tìm cách gắn tuổi nghỉ hưu một cách "linh hoạt" với tuổi thọ.

Đối với cuộc bỏ phiếu về hình thức thanh toán khoản lương hưu tăng thêm, kết quả vẫn chưa rõ ràng nhưng kết quả ban đầu do đài truyền hình SFR công bố cho thấy 58% ủng hộ việc chi trả thêm khoản lương hưu tháng thứ 13 mỗi năm.

Chỉ 42% phản đối, cho thấy một chiến thắng mạnh mẽ hơn những gì mà các cuộc thăm dò đề xuất.

Thụy Sĩ trưng cầu dân ý về lương hưu và tuổi nghỉ hưu - Ảnh 1.

Người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu về tăng lương hưu để giúp đỡ người cao tuổi (Ảnh: Keystone)

Biện pháp trên - do Liên đoàn Công đoàn Thụy Sĩ thúc đẩy - vẫn cần sự ủng hộ của đa số trong 26 bang của Thụy Sĩ để được thông qua.

Những người chỉ trích việc tăng lương hưu cho rằng điều này sẽ gây tốn kém cho chính phủ và có thể dẫn đến tăng thuế, đặc biệt đối với những lao động trẻ tuổi.

Cử tri Thụy Sĩ trước đây đã miễn cưỡng ủng hộ các biện pháp được coi là không lành mạnh về mặt tài chính. Khoản thanh toán an sinh xã hội hàng tháng ở Thụy Sĩ có thể tăng lên 2.450 Franc Thụy Sĩ (2.553 Euro) cho cá nhân và 3.675 Franc (3.830 Euro) đối với các cặp vợ chồng.

Mối quan tâm về chi phí sinh hoạt là một yếu tố thúc đẩy cuộc bỏ phiếu, khi Thụy Sĩ liên tục nằm trong danh sách xếp hạng là một trong những quốc gia đắt đỏ nhất thế giới. Tại Thụy Sĩ, trung bình 1 kg thịt gà có giá khoảng 25 Euro và một ổ bánh mì có giá hơn 3,20 Euro, theo công cụ theo dõi chi phí sinh hoạt Numbeo.

Các cử tri phản đối việc tăng tuổi nghỉ hưu cho rằng người cao tuổi vốn đã gặp khó khăn trong tìm việc làm và đề xuất này có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Công dân Thụy Sĩ đã nhiều lần từ chối các sáng kiến tăng tuổi nghỉ hưu, vốn không thay đổi kể từ khi chế độ lương hưu nhà nước được áp dụng vào năm 1948.

Tuổi thọ trung bình ở Thụy Sĩ hiện thuộc hàng cao nhất thế giới. Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ, nam giới sinh năm 2022 có thể sống tới 81,6 tuổi, trong khi đối với phụ nữ là 85,4 tuổi.

Hầu hết người về hưu ở Thụy Sĩ có cuộc sống sung túc Hầu hết người về hưu ở Thụy Sĩ có cuộc sống sung túc

VTV.vn - Những người hưu trí ở Thụy Sĩ nhìn chung có thu nhập thấp hơn so với người trong độ tuổi lao động, nhưng lại có cuộc sống sung túc vì có nhiều tài sản tích lũy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước