Tịch thu tài sản - căng thẳng mới giữa phương Tây và Nga

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại LB Nga)-Thứ ba, ngày 28/05/2024 12:07 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Putin trong tuần qua đã chính thức ký sắc lệnh cho phép sử dụng tài sản của Mỹ ở Nga để bồi thường thiệt hại do tài sản của Nga bị tịch thu ở Mỹ.

Đây được xem là động thái сứng rắn của Nga nhằm đáp trả Mỹ và phương Tây, khi đã đóng băng khối tài sản khoảng 300 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Nga và sử dụng số tiền thu được từ đó để ủng hộ Ukraine. Đây cũng là câu chuyện kinh tế đang được báo chí Nga quan tâm nhất trong tuần này.

Sau nhiều lần cảnh báo Mỹ và phương Tây về hậu quả nghiêm trọng nếu các nước này sử dụng tài sản Nga, Moscow đã đáp trả. Báo chí Nga gọi những căng thẳng lúc này là một cuộc chiến kinh tế phi luật lệ.

Theo tờ Kommersant, các nhà đầu tư Mỹ sẽ phải trả giá cho việc tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị tịch thu, khi Tổng thống Mỹ Biden chỉ đạo rút 5 tỷ USD tài sản của Nga đang bị đóng băng ở nước này để hỗ trợ cho Kiev.

Về lý thuyết, Nga sẽ có thể bù đắp thiệt hại này khá nhanh chóng. Nhà sản xuất thuốc lá hàng đầu thế giới Philip Morris vẫn hoạt động ở Nga với trị giá tài sản năm 2023 ước tính là 2,5 tỷ USD. Ngoài ra còn có PepsiCo, đứng thứ 2 về doanh thu trong số các thương hiệu Mỹ. Năm ngoái, lợi nhuận của công ty đã tăng lên 2,5 lần.

Tịch thu tài sản - căng thẳng mới giữa phương Tây và Nga - Ảnh 1.

Mỹ và phương Tây đóng băng khối tài sản khoảng 300 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Nga và sử dụng số tiền thu được từ đó để ủng hộ Ukraine (Ảnh minh họa: AFP)

Ai sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất khi bị tịch thu tài sản ở Nga? Theo RIA Novosti, trong số các nước G7, nhà đầu tư lớn nhất vào nền kinh tế Nga là Anh. Theo dữ liệu mới nhất, vào năm 2022, tài sản của Anh ở Nga được định giá khoảng 19 tỷ USD, của Mỹ khoảng 9,6 tỷ và Nhật Bản là 4,6 tỷ USD.

Theo ước tính của Nga, có khoảng 288 tỷ USD là tài sản của Phương Tây đang ở nước này, phần lớn là tài sản tư nhân hoặc doanh nghiệp và thường là những công ty vẫn đang hoạt động.

Theo báo Nga Rossiskaya Gazeta, để đáp trả hành động của EU, Nga cũng có thể thu giữ 33 tỷ Euro quỹ Euroclear tại Kho lưu ký thanh toán quốc gia ở Moskva; nộp đơn yêu cầu tịch thu quỹ Euroclear tại các kho lưu ký chứng khoán ở Hong Kong và Dubai. Nếu Euroclear phá sản và Ngân hàng Trung ương Bỉ thu hồi giấy phép, nó có thể gây ra một cuộc khủng hoảng.

Báo chí Nga nhận định phản ứng được cho là bất đối xứng của Moscow khi Điện Kremly đe dọa tịch thu không chỉ tài sản nhà nước mà còn cả tài sản cá nhân từ tất cả những ai có liên quan đến Mỹ theo bất kỳ hình thức nào có thể làm nguội lạnh bất kỳ ai đang mong đợi một cuộc chiến kinh tế mới với Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước