Tiêm vaccine COVID-19 giúp trẻ an toàn hơn khi trở lại trường học

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/04/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nước đang triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi. Việc tiêm vaccine giúp trẻ an toàn hơn khi trở lại trường học và khi tham gia các hoạt động xã hội.

Nhiều nước trên thế giới đã tiến hành tiêm vaccine cho lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Dù trẻ em ít có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 hơn so với người trưởng thành, nhưng COVID-19 vẫn khiến nhiều trẻ em mắc bệnh và điều này hoàn toàn có thể phòng tránh được.

Malaysia, một trong số nước có tỷ lệ tiêm chủng cao ở Đông Nam Á, đã tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi từ ngày 3/2 vừa qua. Hơn 500 nghìn trẻ em đã đăng ký tiêm vaccine của Pfizer/BioNtech.

Bà Loo Se Lin chia sẻ: "Tôi biết nhiều người lo lắng về một số tác dụng phụ của vaccine, nhưng tôi nghĩ lợi ích nhiều hơn nguy cơ. Nên tôi quyết định cho con tiêm để bảo vệ con khỏi nguy cơ bị bệnh nặng hay tử vong nếu nhiễm COVID-19".

Tiêm vaccine COVID-19 giúp trẻ an toàn hơn khi trở lại trường học - Ảnh 1.

Từ giữa tháng 12/2021, một số nước thuộc Liên minh châu Âu đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Vaccine sử dụng cho trẻ 5-11 tuổi có liều lượng thấp hơn và được đựng trong lọ có nhãn màu cam để phân biệt với loại nhãn tím - dành cho lứa tuổi lớn hơn. Pfizer cho biết, vaccine của họ có hiệu quả lên tới hơn 90% với trẻ em từ 5-11 tuổi.

Nước Anh đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi dễ bị tổn thương với vaccine của BioNtech vào cuối tháng 1. Trẻ em ở lứa tuổi này sẽ tiêm liều lượng bằng 1/3 của người lớn (nghĩa là 10 microgram) với khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 8 tuần.

Nhà chức trách y tế Anh cho biết, các bậc phụ huynh có thể yên tâm bởi vaccine dành cho trẻ em được phê duyệt đều đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Ông Joseph Todd - Giám đốc Trung tâm y tế Emberbrook nói: "Tôi nghĩ việc tiêm vaccine rất quan trọng đối với những trẻ em dễ bị tổn thương để chúng có thể trở lại với cuộc sống bình thường".

Tiêm vaccine COVID-19 giúp trẻ an toàn hơn khi trở lại trường học - Ảnh 2.

Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi từ tháng 11 năm ngoái. Trẻ được tiêm 2 mũi vaccine của Pfizer/BioNTech với liều nhỏ hơn, các mũi tiêm cách nhau 3 tuần và sử dụng mũi tiêm nhỏ hơn.

Ông Jeff Zients - Điều phối viên về ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng cho biết: "Chúng tôi đã làm việc với hãng Pfizer để sửa đổi bao bì và liều dùng để tạo điều kiện cho các bác sỹ, nhân viên y tế có thể dễ dàng phân biệt và tiêm đúng liều lượng cho trẻ nhỏ. Những liều vaccine và cả những kim tiêm nhỏ hơn sẽ được vận chuyển đến tận nơi cần tiêm cho trẻ".

Hiệu quả của việc tiêm vaccine đã được chứng minh về mặt khoa học là cao hơn những nguy cơ trẻ có thể gặp phải, trong khi những lợi ích xã hội mà vaccine mang lại là quá rõ ràng, đó là làm giảm tỷ lệ trẻ em phải cách ly, đóng cửa trường học và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Hơn 60 quốc gia triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi Hơn 60 quốc gia triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, cha mẹ cần chuẩn bị gì? Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, cha mẹ cần chuẩn bị gì? Hướng dẫn tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi Hướng dẫn tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước