Tiến trình giải thể phức tạp kéo dài hàng chục năm của nhà máy điện hạt nhân Đức

An Ngọc-Thứ tư, ngày 26/04/2023 14:52 GMT+7

(Ảnh: Getty)

VTV.vn - Ngày 15/4, Đức chính thức đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng, qua đó chấm dứt chương trình phát triển điện hạt nhân kéo dài 6 thập kỷ qua.

Đây là nỗ lực nhằm thực hiện tăng trưởng xanh mà không cần năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên, đây là một tiến trình phức tạp có thể kéo dài tới hàng thập kỷ.

Tại một nhà máy điện hạt nhân cũ gần Lubmin trên bờ biển Baltic của Đức, các công nhân trong phòng tháo dỡ đang cắt một phần cồng kềnh của một máy bơm bên trong lò phản ứng. Chiếc cưa vòng cắt thành những khối nhỏ hơn để vừa với các thiết bị khử nhiễm (contamination unit). Những mảnh này sẽ được thổi bằng cát sắt, loại bỏ lớp vật liệu nguy hiểm trên cùng để được đóng gói và lưu trữ, tránh gây ảnh hưởng.

Vào giữa tháng 4, ba nhà máy hạt nhân cuối cùng của Đức đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, sự kết thúc đó lại mở đầu cho một nhiệm vụ khó khăn mới, đó là tháo dỡ các thiết bị. Ước tính phải vài thập kỷ nữa công việc ở đây mới hoàn thành với chi phí lên tới hàng tỷ Euro.

Tiến trình giải thể phức tạp kéo dài hàng chục năm của nhà máy điện hạt nhân Đức - Ảnh 1.

(Ảnh: DPA)

Ông Hartmut Schindel, Giám đốc truyền thông nhà máy điện hạt nhân EWN, nói: "Các nhà máy điện hạt nhân này được xây dựng để tồn tại vĩnh viễn, vì vậy việc tháo rời nhà máy là một quá trình lâu dài, vừa làm vừa học".

Tổng cộng công nhân tại nhà máy Lubmin phải phân loại và chuyển đi 1,8 triệu tấn vật liệu. Phần lớn trong số này sẽ được tái sử dụng, nhưng một tỷ lệ nhỏ vật liệu bị ô nhiễm phải được cách ly. Nhà máy này đang xây dựng một phòng tháo lắp hoàn toàn mới, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Như vậy, kể từ năm 2003 đến nay, Đức đã đóng cửa 16 lò phản ứng hạt nhân, làm giảm mạnh tỷ trọng năng lượng cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ của cả nước. Trong năm 2022, năng lượng hạt nhân chỉ chiếm 6% tổng sản lượng toàn quốc, trong khi năng lượng tái tạo chiếm tới 44%. Đức hiện đang nỗ lực thực thi kế hoạch sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo vào năm 2035.

Đức đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng Đức đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng

VTV.vn - Như vậy, Berlin đã quyết định chấm dứt chương trình phát triển điện hạt nhân kéo dài 6 thập kỷ qua, hướng đến tăng trưởng xanh mà không cần năng lượng nguyên tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước