Tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu hộ máy bay rơi tại Trung Quốc, chưa tìm thấy người sống sót

Chuyển động 24h/VOV-Thứ tư, ngày 23/03/2022 12:06 GMT+7

Mảnh vỡ tại địa điểm máy bay rơi ở huyện Tengxian, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc ngày 22/3/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Liên quan đến vụ rơi máy bay Boeing 737 thuộc hãng hàng không China Eastern Airlines của Trung Quốc, công tác cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tiến hành.

Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc thông báo vẫn chưa phát hiện dấu hiệu của người còn sống.

Giám đốc Văn phòng An toàn hàng không thuộc Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, ông Zhu Tao nêu rõ: "Lực lượng tìm kiếm cứu trợ đến nay chưa phát hiện bất kỳ người nào sống sót".

Đây là bình luận chính thức đầu tiên của giới chức hàng không Trung Quốc về khả năng toàn bộ 132 người trên máy bay đã thiệt mạng. Ông Zhu Tao cũng cho biết, hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay này.

Các lực lượng cứu hộ Trung Quốc vẫn đang tìm kiếm hộp đen.

Trước đó, ngày 21/3, máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines khởi hành từ thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam) đến thành phố Quảng Châu (Quảng Đông), Trung Quốc đã gặp nạn tại tỉnh Quảng Tây, chỉ một giờ trước khi hạ cánh. Khoảng 600 binh sĩ, nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đã đến hiện trường vụ máy bay rơi.

Tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu hộ máy bay rơi tại Trung Quốc, chưa tìm thấy người sống sót - Ảnh 1.

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ làm việc tại hiện trường. (Ảnh: AP)

Ông Chu Đào, Chủ nhiệm Văn phòng An toàn Hàng không của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), cho biết: “Trong sự cố này, máy bay bị hư hỏng nặng khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Do cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu, với thông tin hiện có, chúng tôi vẫn chưa có đánh giá rõ ràng về nguyên nhân vụ tai nạn”.

Theo ông Chu Đào, máy bay gặp nạn đã không phản hồi các cuộc gọi từ kiểm soát viên hàng không trong quá trình hạ cánh nhanh chóng, đồng thời cam kết nhóm điều tra sẽ thu thập tất cả các bằng chứng, tập trung vào việc tìm kiếm thiết bị ghi lại hành trình chuyến bay (FDR) hay còn gọi là "hộp đen" và tiến hành phân tích nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo quan chức này, máy bay B737-800 gặp nạn được giao vào ngày 22/6/2015 và tích lũy được 18.239 giờ bay sau 8.986 chuyến bay.

Trong khi đó, ông Tôn Thế Anh, Chủ tịch chi nhánh hãng hàng không Phương Đông tại Vân Nam khẳng định, máy bay gặp nạn "đáp ứng các yêu cầu về khả năng bay trước khi cất cánh", "phi hành đoàn có sức khỏe tốt và đầy đủ kinh nghiệm bay".

Ông cũng chính thức xác nhận không có hành khách nước ngoài nào trên chuyến bay, cho biết hãng đã liên lạc được với gia đình của tất cả 123 hành khách. Một nhóm làm việc gồm hơn 160 chuyên gia đã được cử đến để giúp đỡ các gia đình.

Không có dấu hiệu sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở Trung Quốc Không có dấu hiệu sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở Trung Quốc

VTV.vn - Đài Truyền hình TƯ Trung Quốc (CCTV) đưa tin, lực lượng cứu hộ không tìm được người nào sống sót sau vụ rơi chiếc máy bay chở 132 người ở vùng đồi núi phía Nam nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước