Tiếp tục tiến trình xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong vụ Quỹ 1MDB

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/11/2019 18:13 GMT+7

VTV.vn - Các công tố viên đã đưa ra bằng chứng xác thực cáo buộc ông Najib Razak biển thủ hơn 10 triệu USD từ một chi nhánh của Quỹ 1MDB.

Ngày 11/11, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục ra tòa liên quan tới vụ án tham nhũng tại Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB. Trong một tuyên bố, Thẩm phán Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali cho biết SRC International, vốn là chi nhánh của quỹ 1MDB, đã bị thất thoát 42 triệu ringgit (10 triệu USD). Theo vị thẩm phán này, phía công tố đã đưa ra bằng chứng xác thực chống lại cựu Thủ tướng Najib Razak. Ông Najib Razak bị cáo buộc biển thủ 42 triệu ringgit từ SRC.

Ông Najib đã chấp nhận đề nghị và sẽ bào chữa cho mình, song khẳng định mình vô tội. Tại phiên tòa, phía công tố đã đưa ra hơn 750 hiện vật, gồm các tài liệu về tài khoản ngân hàng của ông Najib, các giao dịch tiền mặt, các biên bản họp và tin nhắn liên quan đến các giao dịch này.

Tòa cũng ra phán quyết phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 3/12. Trong phiên này, ông Najib Razak sẽ phải tự bào chữa cho 7 cáo buộc liên quan tới lạm dụng tín nhiệm, lạm dụng quyền lực và rửa tiền. Nếu bị kết tội, ông sẽ phải đối mặt với án 15 - 20 năm tù giam cho mỗi tội danh.

Cựu Thủ tướng Malaysia Razak bị cáo buộc âm mưu chiếm đoạt quỹ nhà nước Cựu Thủ tướng Malaysia Razak bị cáo buộc âm mưu chiếm đoạt quỹ nhà nước

VTV.vn - Các công tố viên Malaysia vừa cáo buộc cựu, Thủ tướng nước này Najib Razak đã tham gia một âm mưu "được lên kế hoạch tỉ mỉ" nhằm chiếm đoạt Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước