Tiếp tục xảy ra đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại Jerusalem, 57 người bị thương

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Thứ bảy, ngày 23/04/2022 06:14 GMT+7

Đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại Jerusalem ngày 22/4/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cảnh sát Israel đã đụng độ với những người biểu tình Palestine trong vụ bạo lực mới nhất tại khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.

Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bất ổn đang gia tăng tại Jerusalem.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, 57 người đã bị thương vào ngày 22/4, trong đó có 14 người được đưa đến bệnh viện, một trong số họ đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, sau khi cảnh sát ập vào cơ sở ở Thành Cổ Jerusalem, phía Đông Jerusalem do Israel sáp nhập.

Các cuộc đụng độ xảy ra sau một tháng bạo lực chết người vì Lễ Vượt qua, lễ quan trọng nhất của người Do Thái kéo dài một tuần, trùng với tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Bạo lực đã làm dấy lên lo ngại xung đột quốc tế, một năm kể từ khi tình trạng bất ổn tương tự dẫn đến cuộc chiến kéo dài 11 ngày giữa Israel và các chiến binh Palestine ở Dải Gaza.

Tiếp tục xảy ra đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại Jerusalem, 57 người bị thương - Ảnh 1.

57 người dã bị thương trong vụ đụng độ mới nhất này. (Ảnh: AP)

Tuần này, các nhóm người Palestine ở Dải Gaza đã nã rocket vào Israel. Israel đã đáp trả bằng cách đưa máy bay chiến đấu đến tấn công vùng lãnh thổ bị phong tỏa và nghèo khó.

Ravina Shamdasani, phát ngôn viên của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết: "Chúng tôi vô cùng lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang trên lãnh thổ Palestine và Israel bị chiếm đóng trong tháng qua".

Cảnh sát Israel cho biết, người Palestine đã bắt đầu ném đá trước bình minh hôm 22/4 về phía Bức tường Than Khóc, địa điểm linh thiêng nhất nơi người Do Thái có thể cầu nguyện. "Lực lượng cảnh sát đã sử dụng các phương tiện giải tán đám đông để ngăn chặn bạo lực", lực lượng này cho biết thêm rằng, một cảnh sát Israel đã bị thương.

Al-Aqsa là địa điểm linh thiêng thứ ba của đạo Hồi và là địa điểm linh thiêng nhất trong đạo Do Thái, nơi nó được gọi là Núi Đền.

Tiếp tục xảy ra đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại Jerusalem, 57 người bị thương - Ảnh 2.

Người biểu tình Palestine đụng độ với cảnh sát Israel tại khuôn viên nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Thành Cổ Jerusalem ngày 22/4. (Ảnh: AP)

Cảnh sát đã bắn hơi cay và đạn cao su vào những thanh niên Palestine đang ném đá, và sau đó sử dụng máy bay không người lái để phun hơi cay từ trên không. Một số người Palestine đã cố gắng phá hoại một chốt an ninh, cảnh sát Israel cho biết.

Hơn 200 người, chủ yếu là người Palestine, đã bị thương trong các cuộc đụng độ trong và xung quanh Al-Aqsa trong tuần qua. Nhiều người Palestine đã tỏ ra phẫn nộ trước việc triển khai ồ ạt của cảnh sát Israel và việc người Do Thái đến thăm thánh địa nhiều lần.

Theo quy ước lâu đời, người Do Thái được phép đến thăm trong một số điều kiện nhất định nhưng không được phép cầu nguyện ở đó.

Một người tôn thờ người Palestine, Alaa al-Haddad, cho biết Israel đang hạn chế tiếp cận Al-Aqsa, nơi đã tạo ra "căng thẳng dẫn đến đụng độ" với hàng trăm người bị bắt giữ trong những ngày gần đây.

Tiếp tục xảy ra đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại Jerusalem, 57 người bị thương - Ảnh 3.

Cảnh sát Israel ập vào khuôn viên nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, đụng độ với những người biểu tình Palestine. (Ảnh: AP)

Ngày 22/4, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã yêu cầu mở cuộc điều tra về các hành động của cảnh sát Israel.

Đợt bạo lực gia tăng mới nhất, bao gồm 4 vụ tấn công chết người kể từ ngày 22/3 ở Israel do người Palestine và người Israel thực hiện, đã khiến 14 người thiệt mạng.

Trong cùng thời gian, 24 người Palestine đã bị sát hại, bao gồm cả những người tấn công nhắm vào người Israel, theo một thống kê.

Bạo lực cũng gia tăng đáng kể tại khu vực ven biển của người Palestine ở Dải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas điều hành.

Người Palestine đụng độ với cảnh sát Israel tại thánh địa Jerusalem, hơn 150 người bị thương Người Palestine đụng độ với cảnh sát Israel tại thánh địa Jerusalem, hơn 150 người bị thương

VTV.vn - Ngày 15/4, người Palestine đã đụng độ với cảnh sát Israel tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem khi hàng nghìn người tập trung để cầu nguyện trong tháng lễ Ramadan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước