Tiểu vùng Mekong hành động khẩn cấp loại trừ sốt rét trước năm 2030

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 20:18 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/12, WHO khu vực Đông Nam Á đã ra Thông cáo báo chí kêu gọi hành động khẩn cấp để loại trừ sốt rét trước năm 2030.

Thông cáo báo chí được đưa ra trong bối cảnh đến nay đã phát hiện thấy ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc ở 5 trong 6 nước GMS gồm: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. 

Việc vận động đạt mục tiêu loại trừ sốt rét trước năm 2030 được tiến hành sau khi nỗ lực phòng chống sốt rét gần đây ở Tiểu vùng Mekong đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng với các ca sốt rét ở 6 nước trong Tiểu vùng Mekong đã giảm khoảng 74% và các ca tử vong do sốt rét đã giảm xuống 91% trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2016. Tuy nhiên, tình hình kháng thuốc sốt rét nếu không được giả quyết khẩn trương, có thể hủy hoại những thành quả này.

Nhiều bệnh nhân điều trị sốt rét ở Bình Phước bị kháng thuốc Nhiều bệnh nhân điều trị sốt rét ở Bình Phước bị kháng thuốc

VTV.vn - Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận 810 ca mắc sốt rét trong đó có 1 ca tử vong. Đáng ngại nhất, tình trạng kháng thuốc đã xuất hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước