Tìm ra "thủ phạm" mới gây ô nhiễm khói mù ở Bắc kinh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 18:15 GMT+7

VTV.vn - Thủ phạm mới gây khói bụi ở Bắc Kinh và các thành phố ở phía Bắc Trung Quốc là khí formaldehyde.

Các nhà khoa học hy vọng rằng, việc kiểm soát nguyên nhân này sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí ở các khu vực.

Nhóm nhà khoa học của Đại học Harvard (Mỹ) và một số các trường Đại học Trung Quốc cho biết, khí formaldehyde chủ yếu thải ra từ xe cộ và các nhà máy hóa dầu, nguyên nhân chính trong việc gây ra ô nhiễm khói bụi dày đặc và độc hại, nhất là vào mùa Đông ở Trung Quốc. 

Nghiên cứu trên cũng nêu rõ, phần lớn lượng lưu huỳnh có trong khói bụi là kết quả phản ứng hóa học giữa khí formaldehyde và khí SO2 được tạo ra do đốt than. Để giảm thiểu khí formaldehyde trong không khí, các nhà khoa học khuyến nghị cải thiện hiệu quả khâu khởi động xe ô tô và đậy nắp cao su vào các đầu ống bơm xăng ở các trạm xăng.

Hiện tượng khói mù tiếp tục tấn công miền Bắc Trung Quốc Hiện tượng khói mù tiếp tục tấn công miền Bắc Trung Quốc

VTV.vn - Do không có gió và độ ẩm tăng cao nên khói mù đã bắt đầu tràn xuống nhiều khu vực ở miền Bắc Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước