Tìm thấy 166 thi thể nạn nhân vụ sập mỏ đá quý ở Myanmar

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/07/2020 16:40 GMT+7

Lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể tại hiện trường vụ sạt lở mỏ ở Myanmar. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một ngày sau vụ sập mỏ đá quý tại bang Kachin, Myanmar, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 166 thi thể nạn nhân.

Mặc dù trời mưa nhưng lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Vụ sập mỏ xảy ra sau khi một vách đá cao hơn 300 mét đổ sập xuống và chôn vùi những người đang ở bên trong mỏ.

Theo nhà chức trách địa phương, nhiều người có thể đã giữ được mạng sống nếu như không bỏ qua cảnh báo trước đó về tình hình thời tiết xấu.

Các vụ lở đất gây chết người thường xuyên xảy ra tại bang Kachin, phần lớn là do tình trạng bị sập từng phần của các đống phế thải quặng và các đập ngăn nước.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước những người thiệt mạng và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, Chính phủ và nhân dân Myanmar.

Thảm họa sập mỏ ngọc bích tại Myanmar: Con số thiệt mạng tăng lên 162 người Thảm họa sập mỏ ngọc bích tại Myanmar: Con số thiệt mạng tăng lên 162 người

VTV.vn - Số người thiệt mạng trong vụ sạt lở gây sập mỏ khai thác ngọc ở bang Kachin, miền Bắc Myanmar đã lên tới 162 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước