Tìm thấy nước ở hành tinh ngoài hệ Mặt trời

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 12/09/2019 17:44 GMT+7

Hành tinh K2-18b. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Lần đầu tiên các nhà khoa học đã phát hiện thấy nước ở dạng lỏng trên một hành tinh bên ngoài hệ Mặt trời.

Phát hiện quan trọng này được xem là tia hy vọng trong công cuộc tìm sự sống bên ngoài Trái đất.

Trong báo cáo nghiên cứu được công bố vào ngày 11/9, các nhà khoa học thuộc trường Đại học London, Anh cho biết, họ đã phát hiện hơi nước trong bầu khí quyển của hành tinh K2-18b. Được biết đến là một hành tinh siêu Trái đất, hành tinh này nằm cách chúng ta 110 năm ánh sáng, có nhiệt độ thích hợp cho sự sống. 

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ đã phát hiện hành tinh này vào năm 2015 nhờ kính viễn vọng Kepler. Nó có kích cỡ gấp 2 lần và khối lượng gấp 8 lần Trái đất. Việc phát hiện ra hơi nước trên K2-18b hiện chưa chứng minh được có nước chảy trên bề mặt hành tinh, nhưng vẫn cho thấy điều kiện ở đây có thể hỗ trợ sự sống.

Phát hiện hơi nước từ hành tinh cách xa Trái đất Phát hiện hơi nước từ hành tinh cách xa Trái đất

Các nhà thiên văn học Trường đại học Grinnell (Mỹ) đã phát hiện có hơi nước trong bầu khí quyển bao quanh một hành tinh cách xa Trái đất khoảng 130 năm ánh sáng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước