Tìm thấy thi thể nữ sinh gốc Việt ở Pháp sau 1 năm mất tích

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 27/10/2019 17:31 GMT+7

Khu phố nơi nữ sinh viên gốc Việt Sophie Le Tan tới trước khi mất tích ngày 7/9/2018. (Ảnh: Wikicommon)

VTV.vn - Cảnh sát Pháp vừa tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của nữ sinh người Pháp gốc Việt Sophie Le Tan bị mất tích gần 1 năm trước.

Thi thể của Sophie Le Tan được chôn trong khu rừng Bas-Rhin ở thành phố Strasbourg. Sau quá trình xét nghiệm pháp y và thử ADN, cơ quan điều tra xác nhận đây là thi thể của nữ sinh năm thứ 3 ngành Quản trị kinh doanh Đại học Strasbourg bị mất tích vào ngày 7/9/2018 khi đang trên đường đến nhà cha mẹ dự tiệc mừng sinh nhật tròn 20 tuổi của cô. 

Cảnh sát đã bắt giữ và truy tố nghi phạm 58 tuổi tên là Jean-Marc Reiser với các tội danh giết người, bắt cóc và giam giữ người trái phép khi phát hiện vết máu khớp với ADN của Sophie Le Tan tại nơi ở của nghi phạm. Nghi can Jean-Marc Reiser hiện vẫn phủ nhận đã sát hạn Sophie Le Tan bất chấp các bằng chứng.


Nghi can vụ nữ sinh gốc Việt mất tích đối mặt với chứng cứ mới Nghi can vụ nữ sinh gốc Việt mất tích đối mặt với chứng cứ mới

VTV.vn - Jean-Marc Reiser, nghi can chính trong vụ mất tích đầy bí ẩn của nữ sinh viên gốc Việt Sophie Le Tan tại Pháp, đang phải đối mặt với một chứng cứ mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước