Tin đồn bắt cóc phụ nữ gây hoang mang khắp nước Mỹ

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 06/12/2019 06:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: Sputnik International)

VTV.vn - Những tin đồn trên mạng xã hội Facebook về việc bắt cóc phụ nữ đang gây hoang mang trên khắp nước Mỹ.

Theo đó, những tin đồn được đăng tải trên Facebook với nội dung cho rằng một nhóm người đàn ông trên xe van màu trắng chuyên bắt cóc phụ nữ để buôn bán nội tạng hoặc ép làm gái mại dâm. Hàng trăm nghìn người đã chia sẻ các bài viết về "nhóm bắt cóc phụ nữ" trên Facebook trong những tuần gần đây tại Baltimore cùng các thành phố khác trên khắp nước Mỹ. Sự việc này đã tạo ra một hiệu ứng tâm lý bất an cho người dân, thậm chí thị trưởng của một thành phố lớn đã phải phát lệnh cảnh báo trước mối đe dọa không có thật này. 

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Thị trưởng thành phố Baltimore, ông Bernard "Jack" Young, cho biết, Sở cảnh sát thành phố chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo nào và "tất cả đều dựa trên thông tin từ Facebook". Tuy vậy, ông vẫn nhắn nhủ các chị em: "Đừng đậu xe gần xe tải nhỏ màu trắng. Mọi người phải đảm bảo luôn giữ điện thoại bên người, đề phòng nguy cơ bị bắt cóc". 

Trên thực tế, đến nay không có vụ bắt cóc nào xảy ra hoặc được trình báo, chỉ có một số tài xế lái xe tải màu trắng đã đến trình báo cảnh sát Baltimore về việc họ bị quấy rối bởi tin đồn thất thiệt này.

Hơn 1 triệu trẻ em Pakistan không được tiêm vaccine do tin đồn thất thiệt Hơn 1 triệu trẻ em Pakistan không được tiêm vaccine do tin đồn thất thiệt

VTV.vn - Do tin đồn thất thiệt, 1,4 triệu trẻ em Pakistan đã không được cho đi tiêm phòng vaccine ngừa bại liệt trong chiến dịch hồi tháng 4 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước