Tín hiệu tích cực được phát đi từ Bán đảo Triều Tiên

PV (Vấn đề hôm nay)-Thứ ba, ngày 03/04/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Trung Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khẳng định lại quan điểm rằng, Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Chuyến thăm bất ngờ của nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Bắc Kinh được người phát ngôn của Liên hợp quốc mô tả là "sự khởi đầu của một tiến trình đối thoại lâu dài và chân thành hơn, mang lại hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên". Sau cuộc gặp bí mật giữa 2 nhà lãnh đạo, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng đã bất ngờ thăm Hàn Quốc, để tóm lược nội dung chuyến thăm này với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Tổng thống Mỹ cũng đã hoan nghênh các tin tức tích cực về sự tiến bộ sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung - Triều ở Bắc Kinh, đồng thời không quên khẳng định tiếp tục duy trì áp lực tối đa lên Triều Tiên.

Tuy nhiên, Trung Quốc rõ ràng vẫn có ảnh hưởng rất đáng kể. Trước hết, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, chiếm tới 92,5% ngoại thương của nước này trong năm 2016. Và tất nhiên, ảnh hưởng của Trung Quốc còn vượt ra ngoài phạm vi kinh tế. Bắc Kinh là nhà ủng hộ hàng đầu của Bình Nhưỡng tại các thể chế ngoại giao, cụ thể là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trung Quốc đảm bảo cho chính quyền Bình Nhưỡng an toàn trước vòng vây của Mỹ, Hàn Quốc và phần còn lại của thế giới.

Đây là thời điểm quan trọng đối với Trung Quốc để cho thế giới thấy rằng, Trung Quốc rất quan tâm đến vấn đề này cũng như họ có tiếng nói đối với Triều Tiên. Triều Tiên chắc chắn không nhượng bộ trong đối thoại với Mỹ, do đó, họ cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc. Vì thế việc có được một cuộc đối thoại thành công với Trung Quốc để xác định xem Bắc Kinh có thể đưa ra những gì cho Triều Tiên trước khi đàm phán với Mỹ là điều rất quan trọng.

Vì vậy, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Ưn sắp tới, có thể sẽ không chỉ gói gọn trong khuôn khổ Mỹ - Triều. Bóng dáng của nhà trung gian là Trung Quốc sẽ phải được tính đến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước