Tin tặc tấn công NASA bằng máy tính 35 USD

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 26/06/2019 12:11 GMT+7

Raspberry Pi. (Ảnh: Adafruit)

VTV.vn - Một tin tặc đã xâm nhập mạng nội bộ của NASA, đánh cắp nhiều dữ liệu mật, đồng thời gây gián đoạn tạm thời trên các hệ thống kiểm soát bay ngoài không gian.

Đáng lưu ý, tin tặc được cho là chỉ sử dụng 1 máy tính Raspberry Pi cỡ nhỏ bằng 1 tấm thẻ tín dụng có giá khoảng 35 USD để thực hiện vụ tấn công này,

Báo cáo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, vụ tấn công này đã xảy vào tháng 4/2018 và không bị phát hiện trong gần 1 năm. Theo đó, tin tặc có thể đã trích xuất 23 file, trong đó có 2 file dữ liệu mật từ Phòng Nghiên cứu sao Hỏa, và nhiều thông tin khác liên quan tới Quy định về Giao thương vũ khí quốc tế, vốn cấm xuất khẩu công nghệ quân sự và quốc phòng của Mỹ. Báo cáo cũng khẳng định, quan trọng hơn là tin tặc đã tiếp cận thành công 2 trong số 3 mạng chính của phòng thí nghiệm động cơ đẩy bằng phản lực. Cho đến nay, cuộc điều tra vẫn đang được NASA tiến hành để truy bắt thủ phạm.

Tin tặc tấn công mạng nội bộ Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha Tin tặc tấn công mạng nội bộ Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha

VTV.vn - Truyền thông Tây Ban Nha ngày 26/3 đưa tin mạng nội bộ Bộ Quốc phòng nước này đã bị một virus máy tính tấn công với mục đích đánh cắp các bí mật quân sự công nghệ cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước