Tình báo Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng là vô căn cứ

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 10:50 GMT+7

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: Ria Novosti)

VTV.vn - Theo phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin, các cáo buộc và bằng chứng từ phía tình báo Mỹ rằng Nga đã tiến hành tấn công mạng nhằm can thiệp bầu cử Mỹ là vô căn cứ.

Ông Peskov chỉ trích những cáo buộc kể trên là một hành động cảm tính, chủ quan và thiếu chuyên nghiệp và phía Moscow hiện ngày càng mệt mỏi về những cáo buộc này.

Ông Peskov cũng cho biết, một cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trước đó, hãng tin NBC cùng nhiều tờ báo đã tiết lộ thông tin từ phía các cơ quan tình báo Mỹ, cáo buộc Nga đã chỉ đạo tiến hành tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ, giúp làm lợi cho ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước