Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa lịch sử trong 20 năm

PV-Chủ nhật, ngày 28/06/2020 06:15 GMT+7

Toàn cảnh đập Tam Hiệp, được xây trên sông Dương Tử tại thị trấn Tam Đẩu Bình thuộc thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hôm qua (27/6), thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa lịch sử trong 20 năm. Mưa lớn khiến thành phố chìm trong lũ lụt.

Theo cơ quan khí tượng địa phương, lượng mưa ghi được từ 8h đến 11h lên đến mức gần 140mm - lượng mưa lớn nhất tại thành phố này kể từ đầu thế kỷ 21. Mưa lũ đã nhấn chìm các phương tiện giao thông, đường phố bị tê liệt, người dân mắc kẹt.

Theo dự báo, mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục trong vài ngày tới khiến tình hình có thể nghiêm trọng hơn.

Trước tình hình đó, chính quyền thành phố Nghi Xương đã đưa ra mức cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo 4 tầng.

Từ đầu tháng 6, Trung Quốc bước vào mùa mưa lũ khiến nhiều vùng trên cả nước chịu thiệt hại và đối diện nguy cơ từ đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới xây trên sông Dương Tử đoạn chảy qua thị trấn Tam Đẩu Bình, tỉnh Hồ Bắc.

Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa lịch sử trong 20 năm - Ảnh 1.

Đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Dư luận đang rất lo ngại trước khả năng chống đỡ của con đập trị giá 26 tỷ USD khi mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến mực nước tại nhiều nhánh sông ở thượng nguồn dâng lên trên mức nguy hiểm.

Khu vực sông Dương Tử đoạn chảy qua Thành phố Trùng Khánh, thượng nguồn của đập Tam Hiệp đang trải qua đợt lũ lụt lớn nhất trong 80 năm qua. Cơ quan thủy văn thành phố hôm 22/6 đã phát cảnh báo lũ mức cao nhất và sơ tán hơn 40.000 người.

Hồi cuối tuần trước, mực nước tại đập Tam Hiệp đạt mức 147m, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ, trong khi tốc độ xả nước tăng lên mức 26.500 m3/giây. Chính quyền Trung Quốc từng tuyên bố rằng con đập được thiết kế với khả năng chịu đựng những cơn lũ nghiêm trọng chỉ xảy ra "một ngàn năm một lần". Con đập được cho là có thể chịu đựng mực nước lên tới 175m và với những dòng nước lũ có tốc độ tới 70.000 m3/giây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước