Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tới Douma

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/04/2018 08:47 GMT+7

Các thanh sát viên vũ khí hóa học của OPCW. Ảnh: Hurriyetdailynews

VTV.vn-Theo Chính phủ Nga, các chuyên gia của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã đến thị trấn Douma, gần thủ đô Damascus của Syria để điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết từ sáng hôm qua (21/4), phái bộ đặc biệt của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã có mặt tại khu vực tình nghi có chứa các chất độc sót lại từ vụ tấn công hôm 7/4. Các chuyên gia của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học sẽ có nhiệm vụ xác định rằng liệu 1 vụ tấn công vũ khí hóa học có xảy ra tại đây hay không, chứ không phải xác định đối tượng chịu trách nhiệm.

Với cáo buộc Chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công này, Mỹ, Anh và Pháp đã tiến hành không kích Syria cuối tuần trước. Cả Syria và Chính phủ Nga đã bác bỏ cáo buộc của phương Tây và lên án vụ tấn công nhằm vào Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước